'Mãn nhãn' với núi Phú Sĩ mùa lá vàng

Núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản với 3.776m so với mực nước biển và cũng là biểu tượng của quốc gia này, một địa chỉ mà bất cứ khách du lịch nào khi tới 'đất nước mặt trời mọc' đều muốn đến khám phá.

Núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản với 3.776m so với mực nước biển và cũng là biểu tượng của quốc gia này, một địa chỉ mà bất cứ khách du lịch nào khi tới “đất nước mặt trời mọc” đều muốn đến khám phá.

Mùa lá vàng của núi Phú Sĩ đến sớm hơn hầu hết các địa điểm khác tại khu vực Kanto.

Đỉnh núi Phú Sĩ với tuyết trắng hiện ra giữa hàng cây thông vàng.

Con đường lên núi Phú Sĩ cuối tháng 10, những cây thông đã chuyển màu vàng.

Những bông tuyết trắng đầu tiên đã rơi xuống báo hiệu mùa Đông đang tới gần.

Du khách đến núi Phú Sĩ có thể đi ô tô lên tới độ cao 2.305 m hay được gọi là “tầng 5”.

Lá thông vàng và quả thông khô trên núi Phú Sĩ.

Màu xanh của bầu trời, cùng lá vàng là màu sắc đặc trưng của núi Phú Sĩ cuối thu.

Cánh rừng từ chân núi Phú Sĩ trải dài đến đỉnh núi đang dần chuyển sang màu vàng và đỏ.

Đỉnh núi Phú Sĩ nhìn từ phía xa.

Cổng của một ngôi đền trên núi Phú Sĩ nổi bật sau hàng cây.

Du khách tới núi Phú Sĩ vào những ngày cuối tháng 10 và tháng 11 sẽ được hòa mình trong màu vàng của lá, màu xanh của bầu trời và không gian tĩnh lặng cổ kính.

Rất đông du khách nước người đến núi Phú Sĩ để thưởng ngoạn mùa lá vàng của Nhật Bản.

Từ trên núi Phú Sĩ nhìn xuống có thể thấy hàng cây vàng cùng màu xanh của trời đất và núi non trùng điệp.

Hy Hữu (Pv TTXVN tại Nhật Bản)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/man-nhan-voi-nui-phu-si-mua-la-vang-20181101084955675.htm