Màn pháo hoa giành chức vô địch ở Đà Nẵng của Italy

Italy một lần nữa chứng tỏ sức mạnh lấn át nhiều cường quốc trên thế giới về nghệ thuật pháo hoa khi lên ngôi vô địch lần thứ ba tại DIFF 2018, tối 30/6.

Pháo hoa của đội Italy Màn trình diễn pháo hoa của đội Martarello (Italy) trong đêm chung kết tối 30/6 bên sông Hàn, Đà Nẵng.

Qua 8 lần tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội pháo hoa đến từ đất nước hình chiếc ủng sau đêm 30/6/2018 đã 3 lần lên ngôi vô địch.

Tham dự trận chung kết cùng Mỹ, đội Italy có tương đồng về số lượng pháo nhưng âm nhạc, kỹ thuật và hiệu ứng riêng để Martarello được khẳng định mình.

Đội Ý sử dụng 2.000 quả pháo tầm cao và 500 quả pháo tầm thấp, kết hợp với khoảng 800 pháo nến và pháo thể hiện hiệu ứng.

Phần trình diễn pháo hoa của đội Ý lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lung linh của những cây cầu bắc qua dòng sông Hàn, Đà Nẵng.

Đội pháo hoa đến từ châu Âu nhân dịp này gửi thông điệp về tình yêu hòa bình, khát vọng được hợp tác, phát triển của các quốc gia khác nhau.

Và pháo hoa đóng vai trò như một nhịp cầu, kết nối cảm xúc và tình yêu thương trong trái tim mỗi người, xây đắp tình hữu nghị, mang mọi người đến gần nhau hơn, như lời một ca khúc nổi tiếng: “Cả thế giới sẽ thành một thể thống nhất và tất cả mọi người đồng lòng sẻ chia.

Pháo hoa của đội Mỹ Vượt trội về các tiêu chí cho một bài trình diễn pháo hoa, Altas Pyro Vision (Mỹ) cũng tỏ ra là xứng đáng có tên trong đêm trình diễn cuối cùng của DIFF 2018.

Đội Mỹ đã tạo nên “bức họa ánh sáng” lung linh giữa bầu trời Đà Nẵng, còn khán giả không ngừng ồ lên thích thú.

Sử dụng thế mạnh là kỹ thuật trình diễn pháo hoa trên những bài hát quốc tế kết hợp những sáng tác âm nhạc đương đại, Altas Pyro Vision đã chinh phục khán giả bằng việc đưa họ vào một “cuốn phim thời gian” khi lắng đọng, lúc cao trào, đầy lôi cuốn.

Sắc màu lung linh, huyền diệu, là những ước mơ, khát vọng tốt đẹp của mọi dân tộc trên thế giới được kết nối, để tạo nên sức mạnh gắn kết toàn cầu.

Việc vượt qua cả sự lãng mạn và tinh tế của đội Pháp để chinh phục ban giám khảo cho thấy Altas Pyro Vision đã sở hữu mọi tuyệt kỹ của công nghệ trình diễn pháo hoa.

Đội Mỹ qua đêm chung kết cũng chứng tỏ được vị thế của một trong những đội pháo hoa giàu truyền thống. Trước đó họ đã vượt qua nhiều đội pháo hoa khác để có mặt tại đây.

Kết thúc lễ hội, nhiều khán giả cho rằng cả hai đội đều xứng đáng giành giải nhất, còn ban giám khảo thì chọn đội pháo hoa đến từ châu Âu.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 diễn ra từ 30/4 đến 30/6, với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, lễ hội bao gồm chuỗi 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. Hai đội xuất sắc nhất là Italy và Mỹ được tham gia trình diễn tại đêm chung kết. Kết quả Italy giành giải nhất, còn đội Mỹ giành giải nhì.

Lê Huy Hoàng Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-phao-hoa-gianh-chuc-vo-dich-o-da-nang-cua-italy-post511155.html