Màn solo của Jungkook ở MMA 2018 chính thức được trình chiếu tại triển lãm dành cho UNESCO

Màn trình diễn truyền thống với điệu nhảy mặt nạ sư tử của Jungkook ở MMA 2018 đã góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc ra quốc tế.

Tại lễ trao giải MelOn Music Awards 2018 (MMA 2018), BTS đã mang đến một sân khấu huyền thoại với sự kết hợp của nhiều loại hình văn hóa truyền thống của Hàn Quốc trên nền nhạc IDOL khiến người hâm mộ không khỏi tự hào, từ múa quạt Buchaechum, trống Samgo-Mu, múa mặt nạ Talchum đến múa sư tử Sajamu. Với sự nổi tiếng vang danh toàn cầu của BTS, màn trình diễn này đã góp phần không nhỏ trong công cuộc quảng bá văn hóa Hàn Quốc đối với bạn bè quốc tế.

Màn trình diễn kết hợp nhiều yếu tố văn hóa trên nền nhạc IDOL của BTS tại MMA 2018

Sau 1 năm sân khấu huyền thoại này của BTS diễn ra, những hiệu quả trong việc đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với thế giới từ màn trình diễn này cuối cùng cũng được chia sẻ. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tổ chức một triển lãm tại Jeonju với chủ đề xoay quanh lịch sử của điệu múa mặt nạ Talchum, thưởng thức điệu nhảy mặt nạ của từng vùng, tận hưởng quá trình lịch sử thay đổi cách chơi mặt nạ đã thay đổi theo cuộc sống của người dân như thế nào. Theo người đại diện tổ chức, sân khấu múa mặt nạ của Jungkook đã làm cho sự quan tâm về mặt nạ truyền thống tăng lên vượt bậc ở nước ngoài, vì thế màn trình diễn điệu nhảy mặt nạ của Jungkook tại MMA 2018 sẽ được chiếu trên màn hình chính ở một khu vực đặc biệt trong triển lãm, đây là điều chưa từng có tiền lệ đối với một thần tượng Kpop trước đó.

Đoạn solo múa mặt nạ Talchum của Jungkook giúp tăng sự quan tâm của người nước ngoài đối với lịch sử của chiếc mặt nạ truyền thống này

Phần biểu diễn múa mặt nạ của Jungkook sẽ được trình chiếu tại triển lãm dành cho UNESCO để công nhận điệu múa mặt nạ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Được biết sau khi kết thúc triển lãm, Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc sẽ đệ trình lên UNESCO công nhận múa mặt nạ Talchum là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, kết quả xét duyệt sẽ được công bố vào năm 2022. Vì thế việc sân khấu của Jungkook giúp người nước ngoài biết đến điệu múa này là một đóng góp vô cùng lớn trong công cuộc xét duyệt danh hiệu này.

Màn trình diễn của Jungkook giúp người nước ngoài biết đến điệu múa này là một đóng góp vô cùng lớn trong công cuộc quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến với quốc tế

Điệp Phan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/man-solo-cua-jungkook-o-mma-2018-chinh-thuc-duoc-trinh-chieu-tai-trien-lam-danh-cho-unesco-6743267.html