Màn thể hiện thất vọng của S-300PM khiến phòng không Syria lo lắng

Cuộc bắn thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa phòng không S-300PM vừa được Quân đội nga thực hiện đã cho thấy tồn tại khá nhiều điểm yếu trong tổ hợp này.

Hôm 11/10, lực lượng phòng không Nga đã cho hệ thống S-300PM thực hành bắn đạn thật trong một cuộc diễn tập chiến đấu tại trường bắn Ashuluk, vùng Astrakhan.

Thông qua cuộc thử nghiệm bắn đạn thật trên, có lẽ Nga còn muốn ngầm gửi thông điệp tới Không quân Israel rằng tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM đủ sức hạ gục tiêm kích tàng hình F-35I Adir của họ.

Đồng thời đây cũng chính là động thái trấn an được Nga gửi tới chính quyền Damascus sau khi có nhận định cho rằng S-300PM là phiên bản đã quá lạc hậu so với S-300PMU-2 mà Syria yêu cầu.

Trung tướng Andrey Dyomin - Tư lệnh Đơn vị đặc biệt số 1 của Lực lượng Chống máy bay Nga cho biết, trong cuộc diễn tập bất thường này, các hệ thống S-300PM đã phóng 15 quả tên lửa, phá hủy tổng cộng 7 mục tiêu.

Ông Dyomin khẳng định: "Cuộc diễn tập này một lần nữa cho thấy S-300PM rất đáng tin cậy, ngay cả khi nó được sản xuất từ đầu thập niên 1990, nó vẫn được sử dụng rất tốt và sẵn sàng chiến đấu ngay lúc này".

Tuy rằng tuyên bố của vị tướng Nga là rất "hoành tráng" nhưng sau đó giới phân tích đã vào cuộc và chỉ ra điểm yếu của hệ thống S-300PM sau màn thể hiện vừa rồi.

Chuyên gia quân sự David B.Larter của tạp chí Defense News đã có nhận định bất ngờ rằng Nga phải dùng tới 15 quả tên lửa để diệt 7 mục tiêu bay hàng không đã biết rõ quỹ đạo là điều không có gì ấn tượng.

Ông Larter cho rằng, trung bình S-300PM phải dùng 2 tên lửa mới diệt được 1 mục tiêu, thậm chí có mục tiêu phải dùng tới 3 đạn đánh chặn, hoặc có thể còn xuất hiện tình huống tệ hơn là chưa đầy 50% số tên lửa được phóng đi đánh trúng mục tiêu.

Việc lực lượng phòng không Nga phải dùng số lượng tên lửa lớn hơn gấp đôi số mục tiêu cần bắn hạ đã cho thấy sự thiếu tin cậy của loại vũ khí được sản xuất từ những năm 1990 này.

Cần lưu ý thêm rằng các mục tiêu mà Nga sử dụng trong đợt tập trận vừa qua đều có quỹ đạo bay ở tầm cao chứ không phải bay thấp bám địa hình như F-35I của Israel.

Hơn nữa các loại bia bay này cũng không có khả năng tán xạ sóng radar, đường bay của chúng cũng đã được thông báo rất rõ ràng để khẩu đội S-300PM lập sẵn vùng hỏa lực.

Trong trường hợp đối đầu với Không quân Israel, kíp trắc thủ S-300PM Syria sẽ chẳng thể nào có điều kiện thuận lợi như Nga khi bắn thử vào mục tiêu bay quá dễ đoán như vậy.

Đó là chưa kể trình độ điều khiển S-300PM của lính Syria còn có một khoảng cách rất xa so với kíp trắc thủ người Nga, dẫn đến nguy cơ thất bại của họ càng cao.

Bên cạnh đó, số lượng tên lửa đánh chặn thuộc tổ hợp S-300PM mà Nga giao cho Syria chỉ là 300 quả, với tình hình phân bổ cơ số đạn cho 1 mục tiêu như trên thì Syria sẽ nhanh chóng hết đạn khi đối đầu tiêm kích Israel.

Bởi vậy, màn thể hiện chẳng lấy gì làm xuất sắc vừa qua của S-300PM có lẽ đang khiến cho lực lượng phòng không Syria phải cảm thấy rất lo lắng khi ngày đối đầu tiêm kích Israel đang đến rất gần.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-man-the-hien-that-vong-cua-s300pm-khien-phong-khong-syria-lo-lang/786240.antd