Màn trình diễn drone ở hồ Tây thu hút hàng ngàn người dân

Chương trình 'Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024' là hoạt động khởi đầu chuỗi sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn trong năm 2024. Đây là dịp để ngành Du lịch Thủ đô tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội 'An toàn- Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn', nhằm thu hút khách du lịch ngày một nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Sau thành công của Lễ hội ánh sáng "Rực rỡ Thăng Long" vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024, tối ngày 9/3, người dân Hà Nội tiếp tục được chứng kiến màn trình diễn ánh sáng ở khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.

Sự kiện nằm trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ". Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự buổi lễ.

Đêm khai mạc "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" mang đến cho du khách màn trình diễn mới mẻ, ấn tượng với sự kết hợp giữa hiện đại và sử thi qua chương trình nghệ thuật bán thực cảnh và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping. Chương trình có sự tham gia khoảng 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân. Cũng trong chương trình, UBND thành phố Hà Nội đã công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với khu du lịch Nhật Tân (quận Tây Hồ).

Công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với khu du lịch Nhật Tân (quận Tây Hồ).

Chị Phạm Linh Nhi - Quận Tây Hồ chia sẻ: "Em cảm thấy đó là điều xứng đáng khi phường Nhật Tân đạt khu du lịch cấp thành phố. Đây sẽ là động lực để quận Tây Hồ phát triển”.

Điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện là màn trình diễn ánh sáng với 300 chiếc drone (thiết bị bay không người lái) trên bầu trời đêm hồ Tây, đem đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm thú vị. Mặc dù, quy mô trình diễn ánh sáng lần này nhỏ hơn so với đêm giao thừa, nhưng du khách vẫn chiêm ngưỡng được những hình ảnh mang tính biểu tượng của quận Tây Hồ như: Cầu Nhật Tân, Sen bách diệp, hoa đào Nhật Tân… Nhiều người dân, gia đình đã đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn từ rất sớm để chờ đón màn trình diễn ánh sáng này.

Đây cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi hơn 50 chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch của Hà Nội trong năm 2024, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Màn trình diễn ánh sáng với 300 chiếc drone.

Với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn, năm 2024, du lịch Thủ đô kỳ vọng đón 27 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội, trong đó, có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 109,41 nghìn tỷ đồng.

Ông Trần Trung Hiếu - PGĐ Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: “Thành phố Hà Nội tiếp tục khai thác giá trị di sản, du lịch MICE, làng nghề, sản phẩm mới...nhắm đến thị trường quốc tế. Chúng tôi thấy rằng các sự đổi mới sáng tạo quảng bá tạo ra sức hút lớn. Hi vọng du khách của cả nước và thế giới quan tâm du lịch Hà Nội.”

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật, người dân và du khách được tìm hiểu, thưởng thức không gian ẩm thực đặc sắc với 15 gian hàng. Trong đó, có nhiều tinh hoa ẩm thực của quận Tây Hồ nói riêng và Hà Nội nói chung. Các gian hàng hoạt động đến hết ngày 10/3, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Chương trình cũng là dịp quảng bá hình ảnh, điểm đến Hà Nội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” từ đó thu hút khách du lịch đến với Hà Nội nói chung, đến quận Tây Hồ nói riêng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/man-trinh-dien-drone-o-ho-tay-thu-hut-hang-ngan-nguoi-dan-224343.htm