Màn trình diễn gây tranh cãi của Công Phượng trước Thái Lan

Công Phượng chơi không tốt dù có có tới 45 phút hiệp 2 thi đấu trước Thái Lan ở trận đấu tối 5/9 thuộc vòng loại World Cup 2022.

 Được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân trong hiệp 2 trước Thái Lan, Công Phượng mang lại đôi chút khác biệt với người đồng đội Tiến Linh trên hàng công tuyển Việt Nam.

Được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân trong hiệp 2 trước Thái Lan, Công Phượng mang lại đôi chút khác biệt với người đồng đội Tiến Linh trên hàng công tuyển Việt Nam.

Công Phượng tự tin cầm bóng, phối hợp với đồng đội tạo nên một lối chơi bóng ngắn trên hàng công tuyển Việt Nam bên cạnh Quang Hải.

Dẫu vậy, màn trình diễn của tiền đạo đang thi đấu tại Bỉ nhìn chung là không tốt với cảm giác bóng kém nên không tạo ra được nhiều cơ hội.

Công Phượng tranh chấp và đi bóng nhiều nhưng không mang lại nhiều hiệu quả khi bị hàng phòng ngự đối phương chơi rắn.

Điểm nhấn duy nhất của tiền đạo này trong hiệp 2 trước Thái lan là tình huống sút bóng ở phút 89. Đón đường bóng thuận lợi từ Quang Hải, Công Phượng quyết định dứt điểm nhanh khi trước mặt là khung thành rộng mở.

Tuy nhiên, tiền đạo tuyển Việt Nam sút hụt bóng do sân trơn dẫn đến mất trụ.

Công Phượng tiếc nuối sau tình huống sút trượt bóng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng quyết định cho tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng Công Phượng bị mất cảm giác bóng do phải ngồi ghế dự bị quá lâu ở đội bóng Bỉ. Nhưng cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện được quyết tâm, chỉ thiếu một chút may mắn và sự chính xác.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/man-trinh-dien-gay-tranh-cai-cua-cong-phuong-truoc-thai-lan/593845.vnp