Màn trình diễn gây 'ức chế' nhất Miss Universe 2020 gọi tên Cambodia: 'Slomo walk' liệu có đăng quang?

Đại diện đến từ Cambodia - Sarita Reth đang khiến nhiều người bực bội vì có một màn thể hiện 'lê thê' trên sân khấu bán kết Miss Universe 2020.

Bán kết Miss Universe 2020 đã được diễn ra vào lúc 6h ngày 15/5 (theo giờ Việt Nam). Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, đêm final của cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh sẽ được diễn ra và chủ nhân chiếc vương miện thứ 69 sẽ được xướng tên. Fan sắc đẹp trên khắp thế giới đang vô cùng mong ngóng giây phút này.

Khánh Vân - Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020 đang có phong độ ổn định và màn thể hiện xuất sắc. Tại đêm thi bán kết với 2 phần thi, Khánh Vân đã khiến nhiều người phải vỡ òa khi xuất hiện đầy tự tin. Khán giả Việt có quyền hi vọng Miss Universe Vietnam 2019 sẽ thực sự làm nên chuyện tại đêm chung kết sắp diễn ra tới đây.

Tại đêm thi bán kết vừa qua, nhiều đại diện các nước cũng đã có những màn thể hiện tuyệt vời. Thế nhưng bên cạnh đó, có những phần thi đem lại cho khán giả không ít sự khó chịu. Và màn trình diễn ức chế nhất tại bán kết Miss Universe 2020 đã gọi tên đại diện của Combodia.

Nhiều người nhận xét rằng, đại diện Combodia trình diễn khá yếu và bước đi chậm chạp, có phần "câu giờ". Theo kịch bản, mỗi hoa hậu khi trình diễn trên sân khấu chỉ có khoảng thời gian 1 phút, thế nhưng Sarita Reth lại chiếm sàn diễn gấp đôi thời gian quy định.

Đã có khá nhiều ý kiến về phần trình diễn của cô. Thế nhưng fan sắc đẹp của Combodia tin tưởng rằng, chiếc vương miện thứ 69 của Miss Universe sẽ dành cho Sarita Reth. Và fan hâm mộ nước này đặt cho "màn walk" của Sarita Reth là slomo walk.

Reth Sarita năm nay 25 tuổi, sinh ra ở Phnom Penh là đại diện mạnh nhất là Combodia gửi tới Miss Universe. Mặc dù không có lợi thế về chiều cao, thế nhưng Sarita mang vẻ đẹp hiện đại và cá tính nhưng vẫn không kém phần đáng yêu. Đại diện Combodia thông thạo tiếng Anh lẫn tiếng Khmer.

Diên Vỹ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/man-trinh-dien-gay-uc-che-nhat-miss-universe-2020-202105161700253076.html