Man United cần sự thay đổi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới

Trong nhiệm kỳ của mình, cả Mourinho và Guardiola đều dùng rất nhiều tiền để mua sắm cầu thủ. Ông chủ Man xanh đã tiêu hết 542 triệu bảng. Người đặc biệt thì dùng ít hơn, chỉ 380 triệu. Thế nhưng xét về tính hiệu quả thì Pep đã đánh bại đối thủ

Man United được dạy một bài học bóng đá từ đối thủ cùng thành phố, Manchester City khi họ bị đè bẹp với tỷ số 3-1 trong trận derby đầu tiên của mùa giải.

Sau cuộc thư hùng và giành chiến thắng 1-2 vào hôm thứ tư trong chuyến làm khách tại thành Turin, United đã không thể tái hiện hình ảnh oai hùng để ra về với ba điểm từ sân Etihad.

Trong cuộc đụng độ với những nhà ĐKVĐ và hiện là CLB thống trị ngôi đầu BXH, quân đoàn của Mourinho đã thể hiện một bộ mặt mà những nhà chuyên môn gọi đó là bạc nhược và lúng túng.

Thậm chí, những người ủng hộ M.U đã thất vọng tột cùng và nói rằng đó là một cuộc “dạo chơi” những người đàn ông với biệt danh “Gã hàng xóm ồn ào” trước những cậu bé học nghề đá bóng, “Quỷ đỏ”.

United đi săn 3 điểm mà không có sự phục vụ của ngôi sao tiền vệ Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp phải vật lộn với một chấn thương cơ lưng dính phải trong cuộc đụng độ với đội bóng cũ, Juventus trước đó.

Thiếu vắng nhà vô địch World Cup, tuyến giữa M.U trở nên vô hồn. Người ta thống kê được rằng tất cả các chỉ số trong cuộc đối đầu này, Man City đều vượt trội hơn đối thủ.

Các học trò của Pep Guardiola có 65% thời gian giữ bóng so với 35% của M.U. Man xanh có 17 lần sút bóng, 5 lần sút trúng địch và 6 lần sút chệch khung thành và 6 lần được hưởng sút phạt góc. Những con số tương ứng bên phía quân đoàn của Mourinho là 8,1,1,2,1.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-1 mà United có được là pha sút bóng trên chấm phạt đền của Anthony Martial.

Trong khi đó, trước khi tiền vệ người Đức đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng bàn thắng thứ ba, Man City đã hoàn thành một chuỗi một đáng kinh ngạc 44 đường chuyền để Ilkay Gundogan tung cú sút chân trái vào chính giữa khung thành, ở một khoảng cách rất gần với thủ môn De Gea.

Bào chữa cho trận thua muối mặt này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định rằng trước cuộc đụng độ với United, Man City đã có “hai trận đấu giao hữu” ở đấu trường quốc nội cũng như Champions League.

“Manchester United đã phải trải qua một tuần thi đấu nặng nề với 3 trận liên tiếp trên sân khách. Trong đó có một trận đấu siêu khó khăn trước Juventus.

Ở chiều ngược lại thì Man City lại có hai trận đấu nhàng hạ như giao hữu trên sân nhà trước Southampton và Shakhtar Donetsk. Đó là một lợi thế không nhỏ mà thầy trò HLV Pep Guardiola có được.

Trong môn thể thao đòi hỏi phải vận động cao như bóng đá thì nhịp độ các trận đấu quá dày sẽ dẫn đế sự khô cằn về tinh thần và mệt mỏi về thể chất. Hệ quả của nó sẽ là các quyết định sai lầm”, thuyền trưởng M.U nói trong phòng họp báo sau trận đấu.

United đã để cho các cầu thủ cùng thành phố cầm bóng với những đường chuyền đan dệt một cách dễ dàng với bộ đôi tiền vệ cùng tên Silva. Trong khi đó thì Ander Herrera và Nemanja Matic gần như chỉ biết chạy theo bóng.

Mourinho tung ngôi sao được trả lương cao nhất M.U, Alexis Sanchez vào sân để thay thế cho Marcus Rashford sau khi cầu thủ 21 tuổi này không thể cung cấp những đường bóng kiến tạo cho Lukaku chạy lông nhông phía trên.

Người ta tính được rằng trong hai năm qua, dưới triều đại của mình Guardiola đã chi tới 542 triệu bảng để mua săm cầu thủ, phục vụ cho mục tiêu vô địch của mình.

Mourinho dùng số tiền 380 triệu bảng. Tuy tiêu dùng số tiền nhiều hơn đến 162 triệu bảng nhưng HLV người xứ Catalunya đã cho thấy tính hiệu quả của những bản hợp đồng mà ông mang về Etihad.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/man-united-can-su-thay-doi-lon-trong-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-toi-100827.html