Man United chơi khôn ngoan hơn khi không có Ronaldo

Đội bóng đang có phong độ tốt của HLV Erik ten Hag chỉ còn kém đối thủ xếp thứ hai là Manchester City một điểm sau chiến thắng 3-0 trước Bournemouth vào rạng sáng 4-1.

Cựu tuyển thủ Anh Gary Neville đã ủng hộ Manchester United đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới, khi khẳng định rằng anh sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không kết thúc mùa giải Premier League trong top 4.

Các bàn thắng của Casemiro, Luke Shaw và Marcus Rashford đã mang về chiến thắng thuyết phục cho Man United trước Bournemouth, và huyền thoại của Man United, Neville đã rất ấn tượng với những gì người ta chứng kiến Quỷ đỏ hồi sinh sau khi chia tay siêu sao Ronaldo.

Khi được hỏi liệu anh có ngạc nhiên nếu Man United không kết thúc trong top 4 hay không, chuyên gia của Sky Sports, Neville nói: “Có. Nhưng vẫn chỉ mới 17 trận đấu trôi qua, vẫn còn một chặng đường dài phía trước - bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Neville cho rằng Man United đã vượt qua những khó khăn khi không có Ronaldo trong đội hình. Ảnh: GETTY.

Neville cho rằng Man United đã vượt qua những khó khăn khi không có Ronaldo trong đội hình. Ảnh: GETTY.

Nhưng Man United có vẻ như chơi hay hơn khi có một chút kinh nghiệm ở hàng tiền vệ với Christian Eriksen, Casemiro và Fernandes. Họ thi đấu khôn ngoan hơn dù không có siêu sao kiểu Ronaldo. Thực tế Man United cần một tiền đạo cắm sau khi mất Ronaldo nhưng họ đang có những tiền đạo ở phong độ cao như Rashford. Hàng phòng thủ dù không mạnh lắm, nhưng họ vẫn làm tốt”.

Neville cũng nói rằng Man United đã chơi gắn kết với nhau nhiều hơn sau khi Cristiano Ronaldo rời đi khỏi sân Old Trafford. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chia tay CLB vào cuối tháng 11, sau cuộc trả lời phỏng vấn tốn nhiều giấy mực của báo chí, khi anh chỉ trích CLB, chủ sở hữu và HLV Ten Hag.

Garry Neville nói thêm: “Tôi nghĩ rằng Man United đang vượt qua nhiều tình huống khi không có Ronaldo, vượt qua nỗi băn khoăn với Harry Maguire và vượt qua khởi đầu khó khăn. Tất cả đang gắn bó với nhau hơn, sau hồi đầu mùa khởi động bình thường. HLV Ten Hag đã mang về một vị trí thuận lợi, dù họ vẫn cần thêm một tiền đạo”.

HLV Ten Hag vẫn rất cần một tiền đạo chất lượng để thay thế Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Nhu cầu về một chân sút mới cho Man United càng trở nên cấp bách hơn bởi sự ra đi của Ronaldo - người đã gia nhập Al-Nassr. Quỷ đỏ từng liên kết với tài năng trẻ Cody Gakpo – nhưng cuối cùng họ chỉ chứng kiến đối thủ Liverpool chộp lấy anh ta với giá 44 triệu bảng.

Manchester United đã được coi là những ứng cử viên sáng giá để ký hợp đồng với Gakpo nhưng lại bỏ lỡ, khi họ phải cân nhắc kỹ lưỡng các thỏa thuận chuyển nhượng do eo hẹp tài chính, trong bối cảnh chủ sở hữu Glazer đang tìm cách bán CLB.

Mặc dù vậy, phong độ của Man United vẫn rất xuất sắc, khi thắng 9/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng mới nhất trước Bournemouth giúp họ ngang bằng với đội xếp thứ ba Newcastle và kém đương kim vô địch Man City một điểm - mặc dù vẫn còn khoảng cách chín điểm so với đội đầu bảng Arsenal.

Phong độ của Rashford khiến ông Ten Hag có thể không còn nhớ đến Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Nhưng bất chấp chiến thắng thoải mái này, HLV Ten Hag không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của đội nhà: “Tôi hài lòng với điều đó (chiến thắng) khá rõ ràng. Nhưng đây không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi. Phải thành thật mà nói, Man United đã chơi không thông minh với tư cách một tập thể tốt. Chúng tôi đã ghi những bàn thắng tuyệt vời nhưng đôi khi cũng gặp may”.

Nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm: “Nó giống như một trận đấu quần vợt. Nhưng chúng tôi không muốn chơi quần vợt. Man United phải chơi bóng đá. Chúng tôi đã tốn nhiều sức lực cho tuyến sau, chịu đựng rất nhiều rủi ro và các cầu thủ tuyến trên phải rất nỗ lực ghi bàn thắng”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-united-choi-khon-ngoan-hon-khi-khong-co-ronaldo-post715064.html