Man United chuẩn bị mùa giải mới: Ten Hag đã sẵn sàng

Không mừng công, chẳng nghỉ Hè, Erik ten Hag đã bắt đầu triển khai công việc mới. Đó là khởi động chiến dịch đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện của ông: Đưa Man United trở lại vị thế vốn có.

Vào ngày 16/5 vừa qua, Ten Hag chính thức trở thành HLV trưởng của M.U. Sau trận đấu cuối cùng với Ajax (hòa Vitesse với tỷ số 2-2), Ten Hag nán lại một ngày để ăn tiệc Gala nhưng từ chối lên máy bay tới Curacao tham dự lễ mừng công cùng toàn đội. “Quá nhiều việc ở M.U và với bất kỳ HLV nào mới nhậm chức, họ cũng sẽ lựa chọn giống tôi”, Ten Hag trả lời Telegraaf.

Hôm qua, Ten Hag được cho là chủ trì cuộc họp chiến lược diễn ra ở Amsterdam bàn về các quyết sách trong 12 tháng tới. Ngoài Ten Hag, có 3 người nữa tham dự là Steve McClaren, trợ lý lâu năm Mitchell van der Gaag và giám đốc bóng đá John Murtough, người đáp chuyến bay tới Hà Lan từ Manchester. Trong buổi làm việc, Ten Hag yêu cầu đại diện M.U đẩy nhanh quá trình ký hợp đồng với hai trợ lý của mình.

Van der Gaag từng phụ trách toàn bộ mảng đào tạo trẻ tại học viện trẻ Ajax, sau đó làm HLV trưởng đội U23 Jong Ajax đá giải hạng nhất Hà Lan trước khi được điều động làm trợ lý cho Ten Hag cách đây hai năm. Van der Gaag có kinh nghiệm làm việc với tài năng trẻ, ở Ajax là người thay mặt Ten Hag đối thoại “1v1” với các cầu thủ khi xảy ra sự cố/bất đồng/hiểu lầm. Chưa kể, Van der Gaag nói thành thạo 5 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan), là cầu nối giao tiếp vô cùng quan trọng bởi Ten Hag vẫn đang trong quá trình học tiếng Anh.

Sau mùa giải thành công với Ajax, HLV Ten Hag không nghỉ Hè mà bắt tay ngay vào công việc mới ở M.U

Sau mùa giải thành công với Ajax, HLV Ten Hag không nghỉ Hè mà bắt tay ngay vào công việc mới ở M.U

Steve McClaren từng là trợ thủ đắc lực của Sir Alex tại M.U vào các năm 1999 tới 2001, từng làm chung với Ten Hag khi ông là HLV trưởng tại Twente mùa 2008/09. McClaren thông thạo bóng đá Anh và hiểu rõ đặc tính của nền bóng đá giàu thể lực, điều Ten Hag và Van der Gaag cần thời gian để làm quen. Tờ Voetbal xác nhận, McClaren và Van der Gaag sẽ đặt bút ký hợp đồng chính thức với M.U trong khoảng từ thứ Hai tới thứ Tư tuần tới.

Liên quan tới đội ngũ huấn luyện, Chris Armas và Ewan Sharp, hai trợ lý của Ralf Rangnick sẽ rời khỏi Carrington ngay khi mùa bóng khép lại. Đồng thời, giáo án tập luyện của hai trợ lý này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn do quá nặng, khiến thể trạng của cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cuộc họp ở Amsterdam cũng bàn tới các vấn đề nhân sự. Ngoài 4 cầu thủ chắc chắn ra đi theo dạng CNTD (Pogba, Cavani, Mata, Matic), những cái tên sau đây sẽ được yêu cầu đưa lên sàn giao dịch, gồm Jesse Lingard, Phil Jones, Eric Bailly, Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles, Anthony Martial và Marcus Rashford. Đổi lại, Ten Hag mong muốn sẽ đưa về Old Trafford tối thiểu 5 cái tên trải dài ở 4 tuyến.

Tiến độ là chi tiết Ten Hag nhấn mạnh, khi ông mong muốn M.U phải hoàn tất chuyển nhượng với tối thiểu 2 mục tiêu trước thời điểm đội tới Đông Nam Á và Australia du đấu. M.U sẽ gặp Liverpool ở Bangkok ngày 12/7, sau đó di chuyển tới Australia rồi mới trở lại Anh. Chuyến du đấu yêu cầu quãng đường di chuyển tới 20.000 dặm nên Ten Hag muốn đủ thời gian cho người mới làm quen với phương pháp huấn luyện.

Cristiano Ronaldo sẽ ở lại M.U, ít nhất tới hết mùa 2022/23. Ten Hag khẳng định CR7 là ngôi sao lớn nhất và trong ngắn hạn, M.U cần một điểm tựa tinh thần. “Cậu ấy là cầu thủ lớn, không có gì phải bàn cãi và tôi muốn làm việc cùng Ronaldo”, Ten Hag phát đi thông điệp.

Cuối cùng, Ten Hag làm rõ việc sử dụng, khai thác tài năng các học viên lò Carrington. Theo dự kiến, Ten Hag sẽ đôn James Garner, Facundo Pellistri và Alejandro Garnacho lên đội một với tầm nhìn 18 tháng, ba cái tên trên sẽ trở thành nhân sự chủ chốt thường xuyên ra sân ở đội một.

Ten Hag được tiêu bao nhiêu tiền?

Manchester Evening News đưa tin, Ten Hag sẽ được cấp ngân sách 130 triệu bảng để mua sắm. Số tiền này sẽ được duyệt chi ngay cả trong trường hợp M.U không bán được những cầu thủ thuộc diện thanh lý.

154 -Trong 5 năm ở Ajax, Ten Hag chỉ tiêu có… 154 triệu bảng. Ông mua 45 cầu thủ, nhưng 27 trong số đó là diện chuyển nhượng tự do. Chỉ có 18 cầu thủ mua mất phí, tức là trung bình khoảng 8.5 triệu bảng/người.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-united-chuan-bi-mua-giai-moi-ten-hag-da-san-sang/20220518045931246