Man United có nên bán Pogba hay không?

Bán Paul Pogba để xây dựng một đội hình mới hoàn toàn hay giữ anh lại và biến Man United thành đội bóng của 'Pogba và những người bạn'?

Mùa bóng 2018/19 đã khép lại trong bẽ bàng với Man United. Vòng xoay của thất vọng, hy vọng rồi lại thất vọng rốt cuộc đã kết thúc, đẩy Man United vào mùa hè quan trọng bậc nhất trong lịch sử câu lạc bộ, với hàng loạt những bài toán khó cần được giải.

Và một trong những bài toán hóc búa nhất vào lúc này là: Quỷ đỏ có nên bán Paul Pogba hay không? Câu hỏi này đang chia nội bộ Man United thành hai phe rõ rệt.

Liệu Man United có nên bán Paul Pogba hay không? Ảnh: Times.

Bán Pogba tổn hại hình ảnh Man United?

Phe bảo thủ, đại diện là phó chủ tịch Ed Woodward một mực từ chối bán Pogba. Trên tư cách một người quản lý và cao hơn là một thương nhân, Ed Woodward cảm thấy bán một cầu thủ trị giá 90 triệu bảng sau chỉ 3 năm sử dụng là điều vô cùng lãng phí. Với Ed Woodward, Man United vẫn chưa sử dụng hết “khấu hao” của Pogba.

Vị phó chủ tịch này nghĩ rằng ít ra thì Man United cũng phải như Real Madrid: sử dụng Cristiano Ronaldo để giành 4 chức vô địch Champions League rồi mới thanh lý.

Ngoài bài toán kinh tế, Ed Woodward còn trăn trở rằng uy tín của Man United sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu không giữ nổi Pogba. Một đội bóng không giữ nổi cầu thủ lớn nhất của mình thì liệu còn đủ uy danh để chiêu mộ những ngôi sao lớn khác hay không?

Một số nhân vật ủng hộ quan điểm của Ed Woodward còn cho rằng, lý do mấu chốt khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đề nghị bán Pogba là vì ông lo ngại cho tương lai của chính mình. Solskjaer sợ rằng không quản lý nổi ngôi sao người Pháp và rồi sớm muộn cũng đi tới kết cục giống như Jose Mourinho.

Từ phân tích này, một bộ phận đi tới kết luận: Solskjaer đề nghị bán Pogba xuất phát từ sự ích kỷ của chính ông. Đám đông này dám cá rằng nếu Pogba gia nhập Real Madrid, anh sẽ trở thành một ngôi sao lớn và viễn cảnh đó sẽ tố cáo sự bất lực của Solskjaer.

Phó chủ tịch Ed Woodward cho rằng, bán Pogba sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của Man United. Ảnh: Express.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của giới chuyên môn thì chuyện bán Pogba – dù phải trả bất kỳ mức giá nào – cũng cần được tiến hành. Chuyện Ed Woodward lo ngại chưa tận dụng hết giá trị của Pogba về lý thuyết không có gì sai, nhưng thực tế thì hoàn toàn bất khả thi. Cái sai của Ed Woodward là mua Pogba với giá quá cao so với khả năng thực tế của anh.

Câu hỏi được đặt ra: với hiệu suất ghi trung bình 0,3 bàn/trận, kiến tạo 0,2 lần/trận, đóng góp 1,6 key pass mỗi trận, đến bao giờ Man United mới tận dụng hết được giá trị 90 triệu bảng của Pogba?

Bán Pogba sẽ tạo ra Man United-của-Solskjaer

Dưới góc nhìn của một người làm kinh tế, đầu tư phải sinh lời. Nhưng Pogba thực tế là chưa mang lại bất kỳ lợi nhuận nào cho Quỷ đỏ. Trái lại, một cầu thủ dành tới 64% thời gian trong mùa bóng để… đi bộ vốn dĩ đã là một vụ đầu tư thất bại rồi. Vậy cố đấm ăn xôi làm gì?

Còn chuyện sợ Quỷ đỏ mất uy tín lại càng hoang đường. Tượng đài Man United được xây dựng dựa trên lối chơi cống hiến và những năm tháng thống trị Premier League chứ tuyệt đối không nhờ khả năng giữ chân một ngôi sao nào đó. Năm xưa, khi Sir Alex Ferguson đá Roy Keane, David Beckham, Ruud van Nistelrooy khỏi Old Trafford, Man United đâu có mất uy tín?

Và điều quan trọng nhất là nếu Man United xác định tương lai của Quỷ đỏ được đặt vào bàn tay của Ole Gunnar Solskjaer, họ phải để Solskjaer tự xây dựng đội hình của riêng mình chứ không thể yêu cầu Solskjaer tận dụng tàn tích của triều đại cũ tạo dựng nên cơ ngơi nguy nga được.

Nếu Man United đã xác định đặt tương lai vào tay Solskjaer thì phải để ông tạo nên Man United của riêng mình. Ảnh: Getty Images.

Năm xưa, khi Pep Guardiola loại thủ thành Joe Hart khỏi Man City, nhiều người từng chỉ trích ông. Thế rồi Pep mang về Etihad siêu thủ môn Ederson, với khả năng dùng chân tuyệt vời, người hâm mộ Man City mới hiểu tại sao ông không thể dùng được Hart.

Sai lầm của tất cả triều đại Man United thời hậu Sir Alex là ép HLV phải dùng những cầu thủ có sẵn và lấy đó làm lý do giải thích cho những mùa mua sắm “nhỏ giọt”. Cả triều đại của Jose Mourinho chỉ được mua 7 cầu thủ ông ưng ý thì làm sao Mourinho có thể xây dựng lối chơi. Trong khi đó nhìn sang Man City, Pep Guardiola mua tới 22 cầu thủ để Man xanh có thành quả hôm nay.

Hơn thế nữa, Pogba trong màu áo Man United chưa bao giờ là một cầu thủ xuất sắc. Các thống kê đều chỉ ra ngôi sao người Pháp chỉ đóng góp ở mức trung bình so với những siêu sao ở cùng đẳng cấp và cùng giá trị. Và điều tồi tệ hơn: Pogba không phải mẫu cầu thủ có thể thay đổi diện mạo một đội bóng. Vậy nên đặt tương lai của Man United vào đôi chân mong manh của Pogba là một canh bạc mà phần thua nhiều hơn phần thắng.

Dựa vào những phân tích này thì bán Pogba sẽ là tiền đề để xây dựng một Man United xuất sắc hơn trong tương lai – cũng giống như việc Liverpool đã từng phải bán Philippe Coutinho để gây quỹ tạo nên hàng thủ tuyệt vời của hôm nay.

CĐV MU liên tục xúc phạm Pogba Quá thất vọng với màn trình diễn của MU, một CĐV của đội bóng đã nhắm vào Pogba như để trút cơn giận dữ.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-united-co-nen-ban-pogba-hay-khong-post948860.html