Man United có thể tiến xa đến đâu mùa này?

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước West Ham tiếp tục phơi bày các vấn đề về lực lượng và cách vận hành lối chơi của Manchester United.

Tỷ lệ Man United sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer tăng vọt sau trận thua Young Boys ở Champions League. Chiến lược gia người Na Uy cùng Mikel Arteta là hai HLV chịu nhiều áp lực nhất tại Premier League hiện tại.

Nhưng HLV Solskjaer có thể thở phào sau chiến thắng 2-1 trước West Ham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh tối 19/9 (giờ Hà Nội). Màn trình diễn xuất thần của các ngôi sao như Jesse Lingard hay David de Gea giúp chiếc ghế của Ole bớt nóng. Thế nhưng, nửa đỏ thành Manchester có thể tiến xa đến đâu với lối chơi dựa nhiều vào năng lực tỏa sáng của cá nhân, thay vì những pha dàn xếp bài bản?

Có hay không sự phụ thuộc Ronaldo?

Khác Newcastle, West Ham có chất lượng nhân sự tốt và gây cho Manchester United nhiều khó khăn hơn vòng đấu trước. David Moyes cũng giỏi trong việc xây dựng lối chơi phòng ngự lùi sâu, và giúp West Ham gây ấn tượng trong hai mùa qua.

Với hệ thống 4-4-2 đặc trưng, Moyes không khó để hóa giải các pha tấn công đơn giản của Manchester United. Về lý thuyết, sơ đồ 4-2-3-1 mà Solskjaer áp dụng trận này tối ưu hóa nhân sự "Quỷ đỏ" hiện có.

Fred đá cặp Scott McTominay ở trung tâm hàng tiền vệ, Paul Pogba được chơi tự do ở vị trí lệch trái trong hàng tiền vệ, Mason Greenwood dạt phải.

Ở phía trên, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo chơi tự do. Hệ thống kể trên phát huy tác dụng ở trận gặp Leeds United (lúc đó chưa có Ronaldo - PV), và vài thời điểm trong trận gặp Newcastle lẫn Young Boys. Tuy nhiên, cả ba đội bóng kể trên đều có chất lượng nhân sự và sự gắn kết trong lối chơi kém hơn West Ham.

Khi gặp một đối thủ khó chịu, lối chơi của Man United phơi bày nhiều nhược điểm. Cả hai bàn thắng của Man United trong trận gặp West Ham đều là sản phẩm của các tình huống tỏa sáng cá nhân.

Ronaldo ghi bàn sau rất nhiều cú rót bóng vào vòng cấm của Fernandes, trong khi Lingard ghi bàn ở một tư thế khó. Các cổ động viên West Ham có quyền tiếc nuối với quả đá phạt đền hỏng của Mark Noble cuối trận. Tỷ số hòa dường như là kết quả công bằng hơn với hai đội.

Ronaldo ghi bàn từ một kịch bản dễ đoán sau đường chuyền của Fernandes.

Ronaldo có trận đấu thứ ba liên tiếp ghi bàn cho Man United, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha thật sự trải qua những giây phút không dễ dàng. Ngoại trừ bàn thắng gỡ hòa 1-1, cựu sao Real Madrid bị phong tỏa hoàn toàn bởi cặp trung vệ có sức vóc và chơi tỉnh táo như Kurt Zouma - Angelo Ogbonna.

Các cầu thủ Man United cố gắng nhồi bóng cho Ronaldo thật nhiều. Nhưng đó là một phương án tấn công quá dễ bị bắt bài. CR7 giỏi đánh đầu và chọn vị trí, nhưng hệ thống phòng ngự của West Ham cũng chơi bóng bổng tốt không kém.

Ronaldo tiếp tục đạt phong độ cao. Ảnh: Reuters.

Điểm mạnh nhất của Manchester United là khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, để phản công đối thủ. HLV David Moyes hiểu rõ điều này. Cự ly đội hình của West Ham được giữ khá tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Các khoảng trống được bịt chặt.

Những tình huống đột phá và ngã xuống kiếm penalty bất thành của Ronaldo ở hiệp 2 cho thấy sự bất lực của siêu sao người Bồ Đào Nha. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Man United trận này là 2,06, không chênh lệch quá nhiều với West Ham (1,67).

Điều này thể hiện chất lượng trong các pha tấn công của Man United là không cao. Bởi lẽ, "Quỷ đỏ" thực hiện tới 17 cú sút về phía khung thành West Ham (10 trúng đích) và kiểm soát 62% thời lượng bóng.

Tốc độ luân chuyển bóng ở khoảng 1/3 cuối sân đối thủ của Man United tiếp tục gây ra vấn đề. Về lý thuyết, Fred và McTominay là cặp tiền vệ mà Solsa ưa thích. McTominay có một trận đấu bình thường, trong khi Fred tiếp tục chơi kém.

Tiền vệ người Brazil (6,6 điểm) là một trong ba cầu thủ Manchester United được Whoscored chấm điểm thấp nhất trận, bên cạnh Harry Maguire (6,4) và Greenwood (6,6). 5 trận gần nhất, Fred luôn nằm trong số những cầu thủ chơi kém nhất của Man United.

Vấn đề với Manchester United là HLV Solskjaer chưa tìm ra giải pháp khác cho hàng tiền vệ đội nhà. Chiến lược gia người Na Uy tỏ ra hài lòng với các phương án hiện tại, khi mà các ngôi sao tấn công vẫn biết cách tỏa sáng để cứu đội bóng.

Solskjaer đang hài lòng?

Trong bài phỏng vấn sau trận đấu, Ole tỏ ra hài lòng với chiến thắng khó nhọc trên sân West Ham. Ông khen ngợi cặp tiền vệ trung tâm Fred và McTominay, đề cao đường chuyền của Matic để Lingard ghi bàn.

Cả Matic và Lingard đều được Ole tung vào sân cuối trận. HLV người Na Uy có lẽ không giấu sự tự hào về sự điều chỉnh nhân sự của mình, sau khi chính ông bị chỉ trích nặng nề ở trận thua Young Boys vào giữa tuần.

"Tôi thấy Matic chuyền rất hay", Solskjaer nói sau trận thắng West Ham. "Đó là đường chuyền tuyệt vời và một pha xử lý đẹp của Lingard". Tuy nhiên, đường chuyền xộc thẳng vào vòng cấm đối thủ của Matic để Lingard ghi bàn cho thấy, hàng tiền vệ vẫn là vấn đề lớn với Man United.

Man United thiếu chút nữa không thể thắng West Ham nếu Noble không đá hỏng phạt đền cuối trận. Ảnh: Reuters.

Nửa đỏ thành Manchester đang thiếu những cú đấm ở tuyến giữa. Pogba chơi không tồi trận này, nhưng một mình tiền vệ người Pháp là không đủ giúp lối chơi của "Quỷ đỏ" sáng tạo hơn. Matic đã lớn tuổi và không phải lúc nào Lingard cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc xuất thần như vậy.

Solskjaer tiếp tục khiến nhiều người thắc mắc khi không sử dụng Van de Beek, người có thể làm tăng tốc độ luân chuyển bóng cho Man United. Ole vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất để sử dụng tiền vệ đa năng người Hà Lan.

Và chiến lược gia người Na Uy có thật sự hài lòng với cặp tiền vệ trung tâm của mình, nhất là khi ông đã chứng kiến Declan Rice chơi một trận đấu tốt cho West Ham? Tiền vệ người Anh có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 97% (Fred có 88%), và nhiều lần thể hiện đẳng cấp của mình, dù West Ham bị áp đảo về mặt thế trận.

Man United đánh bại được West Ham trong ngày De Gea chơi quá xuất sắc. Tuy nhiên, đội bóng của David Moyes hay Young Boys không ở đẳng cấp của Man City, Chelsea hay Bayern Munich. Trong một mùa giải mà Solsa chịu áp lực phải giành danh hiệu, Man United còn phải cải thiện rất nhiều trong lối chơi để có thể chinh phục đỉnh cao.

Zing tại Old Trafford: Ronaldo thu hút hơn 70.000 CĐV đến sân Theo ghi nhận của Zing tại Manchester, vé chợ đen trước trận Man United - Newcastle ở vòng 4 Premier League tối 11/9 đã tăng giá lên hàng nghìn bảng Anh.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-united-co-the-tien-xa-den-dau-mua-nay-post1264562.html