Manchester City có thể bị tước danh hiệu Premier League

Vụ việc gian lận tài chính của Manchester City đang chưa có dấu hiệu lắng xuống. Theo nhiều người, đội chủ sân Etihad có nguy cơ sẽ bị tước danh hiệu Premier League nếu vi phạm luật công bằng tài chính có liên quan đến mùa giải 2017/18.

Việc gian lận tài chính của Manchester City đang chưa có dấu hiệu lắng xuống khi ban tổ chức ngoại hạng Anh đã vào cuộc. Tổ chức này tuyên bố đã mở cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc đội chủ sân Etihad vi phạm luật công bằng tài chính của giải.

Theo luật, mỗi 1 CLB tại giải đấu này được phếp lỗ 105 triệu bảng trong 3 mùa giải, thay vì 100 triệu euro theo cách tính của UEFA. Không loại trừ khả năng Manchester City sẽ bị trừ điểm ở mùa giải 2013 - 2014, mùa mà họ đã vô địch với 2 điểm nhiều hơn Liverpool, do CLB này để lỗ lớn hơn mức quy định trong mùa giải đó.

 Manchester City có thể bị tước chức vô địch ngoại hạng Anh.

Manchester City có thể bị tước chức vô địch ngoại hạng Anh.

Nếu đúng là như vậy, nhiều người cho rằng Manchester City sẽ bị tước danh hiệu Premier League vào tay của Man Utd về đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc. Nói về vấn đề này, cựu HLV Mourinho của M.U cho biết cũng không mấy quan tâm mà chỉ chờ xem vụ việc sẽ đi đến đâu.

Khi được hỏi về việc suy nghĩ thế nào tới án phạt mà Man City vừa phải nhận, Mourinho cho hay ông chẳng hề quan tâm. Trong buổi họp báo sau chiến thắng 3-2 của Tottenham, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: "Quan điểm của tôi là tôi sẽ không tốn bất cứ phút nào để nhìn nhận về UEFA hay FIFA. Họ phải là người điều tra vấn đề.

"Nếu để bàn về câu chuyện này, tôi sẽ chỉ quan tâm tới việc liệu đội về đích thứ nhì năm 2018 có thể trở thành nhà vô địch hay không? Điều đó thật thú vị. Nhưng đùa thôi, tôi sẽ bình tĩnh đợi. Tôi không nghĩ gì nhiều về điều đó. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể, giành nhiều điểm nhất có thể, đạt vị trí tốt nhất Tottenham có thể à cuối mùa giải, hãy nhìn lại xem chúng tôi đang ở đâu" – Jose Mourinho cho biết thêm.

Jose Mourinho quan tâm tới việc liệu đội về đích thứ nhì năm 2018 có thể trở thành nhà vô địch hay không?

Hiện tại Manchester City vẫn chưa trình ra bất kỳ bằng chứng gì cho thấy đội bóng tuân thủ các quy định tài chính do UEFA lẫn giải ngoại hạng Anh ban hành. Trong quá khứ, bóng đá châu Âu đã có không ít trường hợp CLB bị trừ điểm hoặc đánh tụt hạng khi không đáp ứng các yêu cầu về tài chính và quản lý nợ.

Vào thời điểm này, nhiều nguồn tin tại Anh cho rằng Manchester City có thể sẽ phải bán bớt những ngôi sao như Raheem Sterling hay Kevin de Bruyne để cân đối tài chính trong tương lai.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/manchester-city-co-the-bi-tuoc-danh-hieu-premier-league-332090.html