Manchester City đấu Tottenham: Lợi thế mong manh của Gà trống

Cuộc chiến nội bộ của nước Anh đêm nay hứa hẹn rất hấp dẫn khi Gà trống tuy có lợi thế ở trận lượt đi nhưng 1 bàn thắng với Man city không hẳn là thử thách quá lớn.

Manchester City vẫn nguyên cơ hội dù đã thua 0-1 ở lượt đi (Nguồn: Fanpage CLB Manchester City )

Manchester City vẫn nguyên cơ hội dù đã thua 0-1 ở lượt đi (Nguồn: Fanpage CLB Manchester City )

Trong tháng 4/2019, Tottenham và Manchester City chạm trán nhau 3 lần. Bình thường đây đã là những trận cầu đinh của hai đội bóng có lối đá tấn công đẹp mặt. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện tại của 2 đội bóng, đây còn là những trận đấu sinh tử, được ăn cả ngã về không. Ở trận đấu thứ nhất, với điểm tựa là thánh địa Tottenham Hotspur Stadium, Gà trống đã đánh bại Manchester City để dành lợi thế 1 bàn ở trận lượt đi. Ở trận chiến lúc 2h đêm nay, Gà trống chỉ cần hòa là sẽ có tấm vé vào bán kết để gặp hiện tượng Ajax. Điều này cũng có nghĩa, cơ hội để Tottenham tiếp đà hưng phấn hạ Manchester City vào 2 ngày sau đó trong trận đấu quan trọng ở giải Ngoại hạng cũng rất sáng sủa. Nếu không thể thắng chung cuộc đêm nay, đội bóng nhà giàu thành Manchester sẽ không thể cải thiện được thành tích kém cỏi của mình ở đấu trường Châu Âu. Đồng thời có thể tạo ra hiệu ứng không tốt cho cuộc đua ở Ngoại hạng Anh nơi mà dù đá ít hơn một trận nhưng không ai dám đánh giá cao cơ hội vô địch của Manchester City so với Liverpool.

Auguero cần phải lấy lại niềm tin của Pep (Nguồn Fanpage CLB Manchester City )

Ở trận lượt đi, Manchester City đã chơi không tồi. Tuy nhiên, có vẻ cái dớp trên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium đang ám các đội khách khi chưa đội khách nào tránh được thất bại khi đá trên sân mới của Gà trống. Guardiola là một người "mê tín" vì thế nếu đêm nay, Manchester City được hưởng phạt đền, Sergio Auguero chắc chắn sẽ không được đá. Để tập trung cho trận đấu này cả Manchester City và Tottenham đều đã có những chiến thắng quan trọng ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Do đó, cả hai đội đều có thể tập trung tối đa cho mục tiêu Champions League. Thiệt thòi của Tottenham ở chỗ thiếu vắng chân sút chủ lực Harry Kane. Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ Gà trống, vắng Kane không phải là thảm họa vì vẫn còn Heung-Min Son đang ở phong độ rất cao. Trong quá khứ, Harry Kane đã từng chấn thương dài hạn và Gà trống vẫn sống khỏe nhờ Gà Son.

Son đang trên đường trở thành một huyền thoại của Tottenham (Nguồn: Fanpage CLB Tottenham)

Báo chí xử sở sương mù vẫn đang tung hô Manchester City vì cơ hội có thể ăn 4, thậm chí ăn 6 của đội bóng này ở mùa giải năm nay khi dường như thầy trò Guardiola đang còn nguyên các cơ hội để lập kỳ tích. Tuy nhiên, Manchester City không có một thiên tài như Messi của Barcelona. Vì thế, Pep Guardiola hiểu rằng phải chắt chiu từng trận đấu, nhất là với các trận đấu Cúp bởi nếu sai sẽ không có cơ hội để sửa chữa. Đồng thời, cơ hội không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng bởi các đội bóng có thể thay đổi rất nhanh chỉ sau 1 đêm với những núi tiền từ các ông chủ. Manchester City cũng chính là một đội bóng như vậy.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/manchester-city-dau-tottenham-loi-the-mong-manh-cua-ga-trong-50366.html