Manchester United đã kiếm được 5 nghìn tỷ đồng/năm nhờ quảng cáo ra sao?

Chính xác hơn, họ kiếm được 5,4 nghìn tỷ đồng/năm nhờ các hợp đồng tài trợ. Và đó chỉ là những hợp đồng được công khai giá trị, còn rất nhiều những thỏa thuận trị giá hàng triệu bảng Anh của Man United mà không ai biết là giá bao nhiêu tiền.

Man United đã chính thức ký với hãng đồ thể thao Adidas của Đức một hợp đồng có trị giá 750 triệu bảng trong 10 năm, tương đương với 75 triệu bảng/năm (2 nghìn 700 tỷ đồng). Đây là kỷ lục mới về hợp đồng tài trợ áo đấu cho một CLB bóng đá. Để so sánh, hợp đồng này có giá trị hơn gấp đôi so với kỷ lục cũ trước đó của Real Madrid, vốn đang nhận 31 triệu bảng/năm từ Adidas.

Chỉ riêng hợp đồng tài trợ áo đấu của Man United đã tương đương với toàn bộ doanh thu của Sunderland trong một mùa giải. Việc ký được hợp đồng "khủng" này khiến cho uy tín của phó chủ tịch Ed Woodward tăng cao rõ rệt. Ông được coi là "tội nhân" trong chiến dịch chuyển nhượng vô cùng thảm hại của Man United mùa giải trước dẫn đến việc họ xếp thứ 7 vào cuối mùa.

Man United cho dù sa sút, vẫn không hổ danh là "ông vua kiếm tiền" của thế giới bóng đá nhờ vào thương hiệu mà Sir Alex Ferguson đã xây dựng cho họ trong gần 3 thập kỷ qua.

Man United là một trong những đội bóng có nguồn tài chính dồi dào nhờ thu về những hợp đồng quảng cáo "khủng"

Với hợp đồng mới cùng Adidas, Man United sẽ nhận được 149,5 triệu bảng/năm từ các hợp đồng tài trợ chính. Dưới đây là danh sách các nhà tài trợ của Man United:

Adidas (Đức): Nhà cung cấp áo đấu - 75 triệu bảng/năm

AON (hãng tài chính Mỹ): Nhà tài trợ chính - 17 triệu bảng/năm

Chevrolet (xe hơi Mỹ): Quảng cáo in trên ngực áo đấu - 51 triệu bảng/năm

Singha (bia Thái Lan): Nhãn bia chính thức của M.U - 2 triệu bảng/năm

BWIN (nhà cái Áo): Đối tác cá cược chính thức của M.U - 2,4 triệu bảng/năm

Casillero Del Diablo (vang Chile): Rượu chính thức của M.U - 2 triệu bảng/năm

Ngoài ra, danh sách các đối tác của Man United còn có 20 công ty khác, với các hợp đồng nhỏ hơn và chưa tiết lộ giá trị, nhưng chắc chắn cũng mang về cho Quỷ Đỏ thành Manchester hàng chục triệu bảng mỗi năm: Aeroflot (hàng không Nga), YANMAR (động cơ Nhật Bản), Kansai (sơn Nhật), Bulova (đồng hồ Mỹ)...

Theo Lao động

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/manchester-united-da-kiem-duoc-5-nghin-ty-dongnam-nho-quang-cao-ra-sao-d37515.html