Manchester United vẫn đang 'nuông chiều' Erik ten Hag

Sau nhưng phát biểu sẽ cho tân huấn luyện viên Erik ten Hag sự ủng hộ tuyệt đối, thì Manchester United đang chứng minh điều này bằng những hành động thực tế trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể là câu lạc bộ đang cho vị huấn luyện viên này tự do đưa về những cái tên mà ông cho rằng phù hợp với triết lý bóng đá của mình.

Tyrell Malacia là bản hợp đồng đầu tiên của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022.

Tyrell Malacia là bản hợp đồng đầu tiên của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022.

Theo diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, thì bản hợp đồng chính thức đầu tiên của câu lạc bộ Manchester United ở thị trường chuyển nhượng Hè 2022 là bản hợp đồng với hậu vệ cánh trái Tyrell Malacia đến từ Feyenoord, một bản hợp đồng thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Tại sao lại nói đây là một bản hợp đồng nhìn qua không có gì đặc biệt? Đó là bởi đây chỉ là một bản hợp đồng trị giá chỉ 17 triệu euro với 15 triệu euro trả trước và 2 triệu euro phụ phí, một bản hợp đồng quá khiêm tốn so với Aaron Wan-Bissaka xấp xỉ 70 triệu euro hoặc Harry Maguire xấp xỉ 100 triệu euro… Và bản thân Tyrell Malacia cũng chỉ có một thể hình khiêm tốn với chiều cao 1m7, với 5 lần được gọi lên đội tuyển quốc gia Hà Lan.

So với những ngôi sao ở vị trí phòng ngự mà Manchester United chiêu mộ trước đây, thì rõ ràng Tyrell Malacia không có bất cứ tiếng tăm gì có thể so sánh. Nguyên nhân duy nhất để Manchester United chiêu mộ Tyrell Malacia là vì Erik ten Hag muốn có cầu thủ này, cầu thủ thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, nơi mà Erik ten Hag từng dẫn dắt câu lạc bộ Ajax và rất hiểu cầu thủ nơi đây. Rõ ràng Manchester United đã thay đổi phong cách chuyển nhượng nhằm vào các ngôi sao như trước đây, mà đang ủng hộ Erik ten Hag đưa về những cầu thủ mà ông hiểu, cảm thấy phù hợp với sơ đồ chiến thuật, triết lý bóng đá mà ông sẽ áp dụng tại Manchester United.

Không chỉ Tyrell Malacia, những mục tiêu mà Manchester United đang nhắm tới cũng đều hướng về Erik ten Hag. Chẳng hạn như một mẫu tiền vệ nhạc trưởng hiền lành tận tụy như Christian Eriksen, một mẫu cầu thủ sẵn sàng hy sinh cống hiến cho câu lạc bộ như Juan Mata trước đây, chứ không phải mẫu cầu thủ ngôi sao sẵn sàng nổi loạn như Paul Pogba. Ngoài ra, những cầu thủ Hà Lan cũng được nhắm tới nhiều hơn, chẳng hạn như tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona, Lisandro Martinez và Antony của Ajax… cũng đều hướng tới những cầu thủ mà Erik ten Hag có thể sử dụng thuận tay.

Có đưa về thì cũng sẽ có cho ra đi những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Erik ten Hag, bất kể có phải ngôi sao hay không. Ngoài việc đã cho ra đi những cái tên như Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic…, thì có không ít cái tên khác cũng đang nằm trong danh sách sẵn sàng cho ra đi như Alex Telles, Brandon Williams, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Axel Tuanzebe, Andreas Pereira, Anthony Martial, Facundo Pellistri, Amad Diallo…, thậm chí là Cristiano Ronaldo cũng có thể cho ra đi nếu cần thiết. Nếu làm tốt được điều này, Manchester United sẽ có thêm kinh phí cũng như quỹ lương để đưa về những tân binh mà Erik ten Hag mong muốn.

Có thể thấy, dù chưa chắc Erik ten Hag có thể thành công tại Manchester United hay không, nhưng nửa đỏ thành Manchester đã thay đổi một cách hết sức rõ ràng. Họ đã trao quyền lực lớn hơn cho huấn luyện viên trưởng, không chi phối nhiều công tác chuyển nhượng mà chỉ hướng tới việc thỏa mãn những yêu cầu đến từ huấn luyện viên. Như vậy huấn luyện viên trưởng sẽ có thể nhanh chóng nắm được câu lạc bộ, và với quyền lực tuyệt đối trong tay, hy vọng những rắc rối nội bộ liên tục xảy ra trước đây sẽ không còn nữa. Phải có kỷ luật và tinh thần thi đấu tốt thì Quỷ đỏ thành Manchester mới có thể có được thành tích tốt trong mùa giải mới, lấy lại được vầng hào quang trong quá khứ.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202207/manchester-united-van-dang-nuong-chieu-erik-ten-hag-8256449/