ManCity lần đầu bại trận tại Ngoại hạng Anh

Chuỗi trận bất bại của các nhà đương kim vô địch đã chấm dứt với thất bại 0-2 trước Chelsea tại vòng 16 giải Ngoại hạng.

Trước trận đấu này, Chelsea nằm ở cửa dưới so với các vị khách ManCity. Trong trận đấu tâm điểm vòng 16 giải Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri chào đón sự trở lại của cặp đôi Jorginho và David Luiz. Tuy nhiên điều đó cũng không khiến đội chủ nhà nắm ưu thế khi bóng lăn.

ManCity đã đứt mạch bất bại.

Đúng như những dự đoán ban đầu ManCity nắm quyền chủ động hoàn toàn khi trận đấu bắt đầu. Sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-3-3, lối chơi pressing tầng cao của đội bóng thành Man City giúp họ nắm giữ được thế trận trên sân.

Ngay phút thứ 9, từ pha mất bóng tai hại của Jorginho. Sterling chớp cơ hội để dốc bóng rồi kiến tạo để đồng đội căng ngang. Đáng tiếc, cú sút của các cầu thủ Man City chưa đủ hiểm hóc để thành bàn. Bàn thắng suýt nữa đã đến với đội khách khi Leroy Sane thoát xuống trống trải bên cánh trái. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh không thể thắng được Kepa ở góc hẹp.

Chelsea có sự hồi sinh mạnh mẽ sau thất bại Wolves.

Thống kê cho thấy, Man City chiếm thế áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%, đồng thời không để các cầu thủ chủ nhà có bất cứ pha dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Ederson, tuy nhiên việc không thể cụ thể các cơ hội thành bàn thắng đã khiến đội khách trả giá.

Cuối hiệp 1, Eden Hazard có pha đảo chân cực kì điệu nghệ ở bên cánh phải sau đường chuyền chuẩn xác của Marcos Alonso . Cầu thủ người Bỉ trả ngược vừa tầm để N'Golo Kante băng lên dứt điểm trái phá, tung lưới Ederson.

Sau giờ nghỉ, Chelsea bất ngờ chủ động đẩy nhanh tốc độ và có vài tình huống phản công đánh phủ đầu đội khách. Khung thành Ederson đã "rung chuyển" với 3 cú dứt điểm của Pedro và Ederson. Tuy nhiên sau đó đội khách dần lấy lại thế trận, kịch bản của hiệp 1 lặp lại khi ManCity chiếm ưu thế hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt 60% nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

"Thánh Pep" đã thua tâm phục trước người đồng nghiệp Italia.

Chelsea đã trừng phạt các sai lầm đó bằng bàn nhân đôi cách biệt. David Luiz bật cao đánh đầu khiến Ederson chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Nếu chắt chiu cơ hội hơn đội khách có thể nâng tỷ số lên 3- 0 trong những phút cuối trận.

Chiến thắng giúp Chelsea cắt đứt mạch chiến thắng của ManCity qua đó cũng giúp họ leo lên vị trị thứ 3. Với ManCity thì họ đã chính thức mất ngôi đầu vào tay Liverpool dù chỉ kém hơn 1 điểm.

*Cũng trong vòng 16 này Arsenal đã phải rất vất vả để giữ lại 3 điểm trọn vẹn trên sân Emirates nhờ công Torreira trước các vị khách Huddersfield. Trong khi đó Man Utd lần đầu có một chiến thắng đậm tại mùa này khi hủy diệt Fulham với tỷ số 4-1.

B.n.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/mancity-lan-dau-bai-tran-tai-ngoai-hang-anh-523758/