Mancons Sài Gòn bỏ giải

Không đồng tình với cách tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo CLB Mancons Sài Gòn đã tuyên bố bỏ Giải hạng Nhì quốc gia 2018.

Nói về lý do không dự Giải hạng Nhì quốc gia 2018, ông Trần Nguyên Hùng, Chủ tịch đội bóng Mancons Sài Gòn, cho biết: “VFF tổ chức kiểu không tôn trọng các đội bóng, xem nhẹ giải hạng nhì nên tôi không tham gia. Đợi khi nào VFF tổ chức tốt thì tôi mới xem xét cho đội bóng chơi trở lại”. Trước đó, trong buổi bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhì quốc gia 2018 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 4, ông Trần Nguyên Hùng cho rằng: “VFF coi giải hạng Nhì là cái chợ, muốn làm gì thì làm và đánh đố các đội, cũng như người làm bóng đá". Năm nay là thứ 4, tôi không thấy có động lực để làm. V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia thì VPF đã điều hành rồi. VFF chỉ còn mỗi giải hạng Nhì mà không thấy sự quan tâm của lãnh đạo VFF. Họp bốc thăm ngày 3-4 thì đùng cái dời sang ngày 12-4. Điều lệ giải cũng không gửi sớm cho các đội nghiên cứu”.

Cầu thủ Mancons Sài Gòn (bên trái) bị thiệt nhiều nhất sau quyết định của lãnh đạo đội bóng và VFF. Ảnh: Dương Thu.

Phản ứng trước việc Mancons Sài Gòn bỏ giải, VFF đã loại đội bóng này khỏi danh sách dự Giải hạng Nhì quốc gia 2018. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, cho biết: Giải hạng Nhì quốc gia 2018 sẽ không có sự tham dự của CLB Mancons Sài Gòn và điều lệ của giải hạng Nhì đã được sửa lại. Cụ thể, từ chỗ sẽ có một đội xuống hạng, giải sẽ không có đội xuống hạng. Ba đội có thành tích tốt nhất vẫn sẽ giành quyền thăng hạng Nhất quốc gia 2019.

Theo đăng ký ban đầu, Giải hạng Nhì quốc gia 2018 có sự tham dự của 16 đội, nhưng Quảng Ngãi, Viettel xin rút và mới nhất là Mancons Sài Gòn khiến giải chỉ còn 13 đội. Theo đó, bảng A gồm: Phù Đổng FC, Phố Hiến Hưng Yên, Nam Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Thuận, Fishsan Khánh Hòa. Bảng B có: Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, An Giang và Vĩnh Long. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi-về để tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất, nhì hai bảng sẽ đấu chéo. Hai đội giành chiến thắng sẽ giành quyền thăng hạng Nhất quốc gia 2019. Hai đội thua sẽ gặp nhau để tranh vé thăng hạng còn lại. Các trận đấu tranh vé lên hạng chỉ thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội sẽ đá luân lưu 11m.

NAM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/mancons-sai-gon-bo-giai-537509