Mang 10 tiền án, vừa ra tù lại đi trộm cắp

Đã có 10 tiền án về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Trộm cắp tài sản' và 'Công nhiên chiếm đoạt tài sản' nhưng Nguyễn Thanh Long vừa mới ra tù được hơn 1 tháng lại đi trộm cắp tài sản.

Chiều 30/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long (49 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, bản thân Nguyễn Thanh Long từng có 10 tiền án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” với tổng mức án hơn 20 năm tù giam. Ngày 9/5/2022, Long chấp hành xong án phạt tù.

Nguyễn Thanh Long bị bắt giữ cùng chiếc xe máy vừa mới trộm cắp.

Nguyễn Thanh Long bị bắt giữ cùng chiếc xe máy vừa mới trộm cắp.

Sau khi ra tù, Long đến phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột thuê trọ và sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, trong 2 ngày 13 và 27/6, Long đi bộ trên các tuyến phố TP Buôn Ma Thuột phát hiện 2 chiếc xe máy của người dân dựng trên vỉa hè không khóa cổ nên đã dắt trộm, đưa về phòng trọ.

Sau khi cắt được chìa khóa, Long đã bán một chiếc xe máy với giá 2,8 triệu đồng. Chiếc xe còn lại, Long đang tìm mối tiêu thụ thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, bắt giữ.

V.Thành-S.Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mang-10-tien-an-vua-ra-tu-lai-di-trom-cap-i658730/