Mang 2 xe máy của người thân đi cầm cố rồi gọi Cảnh sát 113 báo bị... mất trộm

Khi ra đầu thú, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mang 2 xe máy của người nhà đi cầm cố và báo tin giả để 'hợp thức hóa' vụ việc.

Ngày 26/5, tin từ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội; đã tạm giữ hình sự Phùng Trí Dũng (20 tuổi, trú địa phương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, trước đó, do cần tiền tiêu xài, Dũng đã lén lấy trộm chiếc xe máy Honda Vision của anh họ để ở nhà mang đi cầm cố ở đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy với giá 4,4 triệu đồng.

Đối tượng Phùng Trí Dũng (ảnh CTV)

Đối tượng Phùng Trí Dũng (ảnh CTV)

Tiếp đó, anh ta mang chiếc xe máy Honda Vision chưa đăng ký của gia đình đi cầm được 15 triệu đồng. Dũng dùng số tiền này vào việc chuộc lại chiếc xe của anh họ về và sử dụng.

Khi chưa kịp trả chiếc xe cho anh họ, đối tượng lại mang xe đi cầm tiếp vì muốn có thêm tiền ăn chơi.

Sợ người nhà phát hiện và muốn lấy lại xe, Dũng đã gọi điện cho Cảnh sát 113 báo bị mất trộm xe ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Công an đã xuống hiện trường kiểm tra và thu giữ 2 chiếc xe máy trên để làm rõ. Cuối cùng, Dũng đã đến Công an phường Mai Dịch đầu thú, khai nhận sự thật.

T.N

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mang-2-xe-may-cua-nguoi-than-di-cam-co-roi-goi-canh-sat-113-bao-bi-mat-trom_147565.html