Mang 3 khẩu súng đến chợ bắn cô gái bán đậu chết thảm

Ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm (TX Chí Linh, Hải Dương), cô gái bị đối tượng mới ra tù rút súng bắn tử vong.

Chủ tịch UBND phường Bến Tắm (TX Chí Linh, Hải Dương) ông Vũ Đình Thạch sáng nay cho biết, khoảng 8h30 trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc A. (SN 1992, trú tại Hà Nam, lấy chồng về sống ở TX Chí Linh), trong lúc đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm thì bị đối tượng Chu Đăng Khoa (trú cùng địa phương) rút súng bắn.

Khu vực xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Do bị bắn bất ngờ, chị Ngọc A. không kịp tránh nên tử vong tại chỗ.

Theo ông Thạch, đối tượng đã chuẩn bị 3 khẩu súng mang đến chợ sát hại chị Ngọc A. rồi tự tử, nhưng không chết và được người dân đưa đi cấp cứu.

Cũng theo ông Thạch, Khoa mới đi tù về vì liên quan đến ma túy. Về địa phương, Khoa lập gia đình và có 2 người con, chưa gây điều tiếng gì.

Nạn nhân Ngọc A. bán đậu ở chợ Bến Tắm còn chồng làm lái xe, hai vợ chồng có 2 người con, cháu lớn gần 4 tuổi.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/co-gai-ban-dau-bi-ke-moi-ra-tu-ban-chet-thuong-tam-o-hai-duong-488779.html