Mang 60 bánh heroin từ Mộc Châu, qua Hà Nội lên Lạng Sơn tiêu thụ

Từ giữa tháng 7, Công an TP. Lạng Sơn đã phát hiện một số đối tượng ở Lạng Sơn câu kết với các đối tượng ở Sơn La để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nên đã lập chuyên án đấu tranh.

 Đối tượng Lê Hồng Phong và tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đối tượng Lê Hồng Phong và tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Chiều tối 16/9, tại khu vực chợ đêm Kỳ Lừa (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Công an TP. Lạng Sơn bắt quả tang Lê Hồng Phong (sinh năm 1963, trú tại tiểu khu 3/2, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) đang vận chuyển 60 bánh heroin với tổng trọng lượng khoảng 21 kg.

Lê Hồng Phong nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ Mộc Châu, Sơn La qua Hà Nội lên Lạng Sơn để tiêu thụ.

Trước đó, từ khoảng giữa tháng 7, Công an TP. Lạng Sơn đã phát hiện một số đối tượng ở Lạng Sơn câu kết với các đối tượng ở Sơn La để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Theo đường dây này, ma túy được vận chuyển từ Mộc Châu, Sơn La qua Hà Nội rồi đưa lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Do thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, liều lĩnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công an TP. Lạng Sơn tổ chức xác lập chuyên án.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/mang-60-banh-heroin-tu-moc-chau-qua-ha-noi-len-lang-son-tieu-thu/375335.vgp