Mang bầu, mẹ như quái vật khổng lồ?

Chân tay sưng phù, bụng bầu lớn, đi tiểu thường xuyên... mang bầu được coi là quãng thời gian đầy gian nan với mỗi người phụ nữ.

Mặc dù chỉ kéo dài trong 9 tháng 10 ngày nhưng từng đó thời gian cũng đủ khiến mẹ bầu phải trải qua đủ mọi thay đổi không chỉ bên trong cơ thể mà cả ngoại hình. Từ chứng buồn tiểu thường xuyên, són tiểu, sưng phù chân tay, thèm ăn... nhiều mẹ bầu ví mình như một tên quái vật khổng lồ và qua những bức tranh này cũng hy vọng sẽ giúp nam giới hiểu hơn về những khó khăn mà chị em phải trải qua trong thời gian mang nặng đẻ đau.

Mang thai, rốn lồi đội lên cả váy.

Đi tiểu thường xuyên là hiện tượng bình thường.

Thèm ăn ghê gớm.

Sợ bất cứ ai động vào bụng bầu.

Són tiểu rất phổ biến ở mẹ mang bầu lần 2.

Thật không dễ dàng gì để nhìn xuống dưới chân khi bụng bầu đã lớn.

Bụng to oằn cả người.

Đã thèm món gì là phải được ăn ngay.

Bụng bầu như một trái bom hẹn giờ.

Khóc òa vì xem video sinh con.

Mang thai, chân tay sưng phù như một chú ếch.

Theo Nguyệt Minh (Khám Phá)

Theo Nguyệt Minh (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/ba-bau/mang-bau-me-nhu-quai-vat-khong-lo-c85a307403.html