Mang bình an đến người dân và du khách trong dịp lễ

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phục vụ tốt nhu cầu tham quan, đi lại của người dân, du khách, Công an thành phố đề ra nhiều giải pháp chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, nỗ lực đem lại sự bình an, hạnh phúc đến người dân và du khách...

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố có mặt trên các tuyến đường giữ gìn sự bình yên cho người dân và du khách. Ảnh: LÊ HÙNG

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố có mặt trên các tuyến đường giữ gìn sự bình yên cho người dân và du khách. Ảnh: LÊ HÙNG

Tạo sự yên tâm cho du khách

Theo dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tiếp tục tiềm ẩn phức tạp, khó lường, nhất là trước, trong và sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và mùa du lịch hè 2023. Nhằm chủ động thực hiện tốt yêu cầu bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn, tạo sự yên tâm cho người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng, Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng phương án cụ thể, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ…

Trong đó, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở và triển khai hiệu quả các giải pháp. Đồng thời phối hợp thực hiện kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu và tập trung tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, công an các đơn vị, địa phương thành lập thêm các tổ, tăng ca kíp tuần tra trên đường phố, các điểm nóng, khu vực tập trung đông du khách và tổ chức các sự kiện. Cũng như, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan phát tán thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước qua các phương tiện truyền thông, internet…

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó tổ chức kiểm danh, kiểm diện, răn đe, giáo dục đối tượng hình sự, nhất là số đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy...

Đặc biệt, giám sát chặt chẽ hoạt động của các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; chủ động nhắc nhở chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT, không để các đối tượng thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật tại nơi kinh doanh… Song song đó, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; tăng cường tần suất, phạm vi, thời gian hoạt động của lực lượng 911, 8394, chống cướp giật và các loại tội phạm khác trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, nhất là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, những địa điểm tập trung đông khách du dịch…

Tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát

Quận Hải Châu là địa bàn trung tâm của thành phố, thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng và thu hút đông du khách đến tham quan, mua sắm. Theo Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp lễ, các sự kiện và mùa du lịch 2023, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường đặt công tác bảo đảm ANTT, TTATGT lên mức cao nhất.

“Đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an 13 phường và lực lượng 1049, 8394 phối hợp tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; cũng như phát huy hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với những hành vi vi phạm. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chủ động, cảnh giác với tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật, lừa đảo qua mạng. Cùng với đó, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông để nhân dân và du khách đi lại thuận lợi, an toàn và giữ bình yên cho thành phố, góp phần phát triển du lịch”, Đại tá Trần Phước Hương cho biết.

Lực lượng tuần tra 8394 - Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn tuần tra kiểm soát tại các khu dân cư. Ảnh: LÊ HÙNG

Hai quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà được xem là địa bàn trọng điểm về du lịch, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; có các bãi biển và nhiều điểm du lịch. Phần lớn du khách đến thành phố đều ghé tham quan, lưu trú, trải nghiệm dịch vụ du lịch trên địa bàn hai quận.

Theo lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, nhằm tiếp tục xây dựng điểm đến an toàn cho nhân dân và du khách, lực lượng công an quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, TTATGT. Bên cạnh đó, để ngăn chặn đối tượng xấu trộm cắp tài sản của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ và mùa du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố, công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp công an các phường tăng cường tuần tra mật phục, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng phạm tội...

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tích cực bám từng tuyến đường, góc phố, khu dân cư bảo đảm ANTT, TTATGT và tập trung phát hiện những trường hợp có biểu hiện phạm tội về ma túy, hình sự… Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự ATGT. Qua đó, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết triệt để, kịp thời, ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố, lực lượng CSGT toàn thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng bộ các biện pháp nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT và trật tự đô thị. Đặc biệt, tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm tuần tra, chốt chặn nhằm phòng ngừa đua xe, lạng lách, đánh võng, kìm giảm tai nạn giao thông do sử dụng ma túy, rượu bia gây ra…

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết: “Đơn vị tham mưu UBND phường chỉ đạo lực lượng 8394 tích cực phối hợp công an phường và công an quận tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bảo đảm ứng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra. Mặt khác, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp lực lượng công an trong công tác đấu tranh tố giác các loại tội phạm”.

Đà Nẵng được biết đến là một điểm đến an toàn, thân thiện và an bình. Với sự quyết tâm cao của công an các đơn vị, địa phương và lực lượng an ninh cơ sở, hình ảnh tốt đẹp đó sẽ tiếp tục lưu dấu trong mỗi người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202304/mang-binh-an-den-nguoi-dan-va-du-khach-trong-dip-le-3943846/