Mang đường phèn, hành khách bị giữ lại vì nghi tàng trữ ma túy

Tổ soi chiếu ở sân bay Cát Bi phát hiện trong túi quần anh N.T.A. (Hải Phòng) có tinh thể màu trắng, nghi là ma túy nên đã bàn giao cho Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh.

Tối 27/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, gói nilon chứa tinh thể màu trắng trong hành lý của hành khách N.T.A. (40 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) được phát hiện khi qua cửa an ninh sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) là đường phèn, không phải ma túy.

Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

Trước đó, sáng 27/8, tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách lên chuyến bay từ Hải Phòng đến TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Tổ soi chiếu Đội An ninh sân bay Cát Bi phát hiện hành khách N.T.A. (sinh năm 1982, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) trong túi quần bên phải có 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy.

Qua giám định, cơ quan công an xác định số tinh thể thu giữ của hành khách N.T.A là 29,42 gam đường phèn, không phải chất ma túy.

Tại thời điểm đó, trong cơ thể hành khách này cũng không phát hiện có chất ma túy.

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/mang-duong-phen-hanh-khach-bi-giu-lai-vi-nghi-tang-tru-ma-tuy-d208013.html