Mang hơi ấm tới học sinh vùng Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt trong thời gian vừa qua đã được Quỹ XHTT Tấm lòng vàng trao quà hỗ trợ. Tiếp tục chương trình tiếp sức cho đồng bào vùng lũ, kính mời quý vị bạn đọc nhắn tin BL gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng.

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao quà cho học sinh vùng bão lũ

Mới đây, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - ông Hoàng Ngân Hoàn cùng Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, Phó Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Phan Thu Thủy tới thăm và trao 100 bộ chăn màn (trị giá 21 triệu đồng, trong đó Quỹ Tấm lòng vàng giúp 10 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Sơn La 11 triệu đồng).

Đoàn công tác hỗ trợ học sinh Trường THCS dân tộc nội trú Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La), ngôi trường vừa bị đợt lũ ngày 28-31.8 cuốn trôi làm đổ 20m kè bê tông của trường và nước dâng ngập toàn bộ tầng 1, làm hư hỏng toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh và tài sản của giáo viên và nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú Nà Ớt cho biết: "Có 347 học sinh thì có 248 em ở nội trú. 100 bộ chăn màn là món quà quý đối với các cháu học sinh nội trú vì lũ lụt vừa qua cuốn hết của các học sinh rồi.

Tôi thay mặt các em học sinh đón nhận tình cảm của LĐLĐ tỉnh, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng đã kịp thời hỗ trợ và xin hứa thầy trò vùng 3 Nà Ớt sẽ khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt, đạt kết quả tốt trong năm 2018-2019".

Tại Điện Biên, Quỹ Tấm lòng vàng trao 800 cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Na Sang, huyện Mường Chà, Điện Biên nhân dịp khai giảng năm học mới. Trường Tiểu học số 1 Na Sang có 373 học sinh với 100% là dân tộc H' Mông, Kháng và dân tộc Khơ Mú, học sinh của trường có đến 80% là hộ nghèo còn lại là cận nghèo.

Tại Lai Châu, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu Nguyễn Thị Thiện đã cùng Phó Giám đốc Quỹ Tấm lòng vàng Phan Thu Thủy đến thăm và trao quà hỗ trợ 02 trường học bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Tân Uyên. Đó là Trường THCS Hoàng Liên và Trường THCS số 1 xã Pắc Ta. Trao hỗ trợ mỗi trường 10 triệu đồng (từ Quỹ Tấm lòng vàng) và 15 triệu đồng (từ LĐLĐ tỉnh Lai Châu).

Cả hai trường đều ngập lụt do mưa lũ đợt tháng 6.2018, làm hư hỏng tài sản, bàn ghế, sách vở của các cháu. Học sinh của các trường chủ yếu là dân tộc thiểu số với 50-60% là hộ nghèo.

Theo cô giáo Vũ Thị Loan - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liên: Quà hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng đã được nhà trường chuyển sang mua sách vở hỗ trợ cho các học sinh thuộc diện cận nghèo, vì với những gia đình thuộc diện cận nghèo, các con đi học không được hỗ trợ sách và vở viết, cho nên rất khó khăn, rất mong được tổ chức Công đoàn quan tâm giúp đỡ.

TLV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tlv-tin-hoat-dong/mang-hoi-am-toi-hoc-sinh-vung-tay-bac-bi-anh-huong-boi-lu-lut-634072.ldo