Mang hung khí đi chém người, nhóm thanh niên lĩnh án

Biết nhóm thanh niên có xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột của mình nên Nguyên đã rủ thêm bạn rồi dùng mô tô, hung khí để đi đánh nhau khiến 2 người bị thương.

Ngày 30-8, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 4 bị cáo gồm: Lê Trung Nguyên (SN 1999), Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1995), Nguyễn Tường Vi (SN 1996) và Phạm Mai Tình (SN 1996), cả 4 cùng ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, giữa bà Dương Thị Huyền (mẹ của Lê Trung Nguyên) với nhóm của Trần Xuân Cường (SN 1993), Nguyễn Xuân Thuận (SN 1994), Lê Huy Quyết (SN 1992, ngụ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có xảy ra mâu thuẫn từ trước đó. Được biết, cả nhóm của Cường đều làm nghề tự do và đang tạm trú tại địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Đến khoảng 15 giờ chiều 6-8-2017, Lê Trung Nguyên đã rủ thêm Nguyễn Hoàng Nguyên, Phạm Mai Tình và Nguyễn Tường Vi, sử dụng xe mô tô và có cầm theo hung khí để đuổi đánh nhóm của anh Quyết. Đến khi đuổi được, Nguyên đã dùng thanh sắt đánh trực tiếp vào đầu và dùng dao tự chế dài 60cm tấn công vào vùng cổ anh Quyết.

Hậu quả, anh Quyết bị thương tích 27% do đứt thanh khí quản, vết thương dài 10cm... Ngoài ra, Nguyễn Tường Vi còn dùng dao bấm đâm anh Nguyễn Xuân Thuận gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân, với tỉ lệ thương tích 6%.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nguyên với mức án 9 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên và Nguyễn Tường Vi, mỗi bị cáo bị tuyên mức án 7 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Mai Tình bị tuyên phạt 5 năm tù giam cũng về tội "Giết người".

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhom-thanh-nien-mang-hung-khi-di-chem-nguoi-linh-an-20180830152929357.htm