Mang hung khí vây công an, dân phòng ở Biên Hòa: Bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng

Trước đó, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 8 thanh thiếu niên và tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng dùng hung khí gây náo loạn trên địa bàn lúc nửa đêm.

Liên quan vụ hàng chục đối tượng mang hung khí gây náo loạn đường phố Biên Hòa, chiều 29-9, Công an TP này cho biết vừa bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Ngọc (17 tuổi; ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Vòng Gia Long (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Trong đó, Nguyễn Thanh Ngọc được xác định là kẻ đã trực tiếp dùng hung khí chém vào xe của lực lượng dân phòng. Còn Vòng Gia Long mang theo một thanh sắt dài 1,2 m, phía trên gắn dao, cùng với các đối tượng khác chạy xe máy lạng lách, đánh võng, la hét.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng, gồm: Quan Văn Trí (16 tuổi), Lý Anh Tuấn (16 tuổi), Lê Thành Nam (16 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Lê Văn Minh (20 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi) và Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), cùng ngụ TP Biên Hòa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày 25-9, do mâu thuẫn trước đó, Nguyễn Đỗ Quốc Khánh (17 tuổi) bị nhóm của Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi), chém gây thương tích tại khu phố 2, phường Tân Mai, TP Biên Hòa. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau tại một điểm vắng vẻ ở phường Bửu Long vào lúc 0 giờ ngày 26-9.

Hiếu đã huy động khoảng 60 đối tượng, chuẩn bị nhiều hung khí như: mã tấu, dao, gậy, đao kiếm tự chế, chai thủy tinh đựng xăng. Khi nhóm của Hiếu tụ tập trong hẻm ở phường Bửu Long thì bị công an phường phát hiện, truy xét.

Cả nhóm bỏ chạy về khu vực phường Hiệp Hòa thì gặp tổ tuần tra của công an phường này cùng 5 bảo vệ dân phố chốt chặn. Rất manh động, đám đông đã điều khiển xe máy chạy quanh thành hình vòng tròn bao vây, ném các chai xăng xuống đường và dùng cả hung khí tấn công tổ tuần tra.

Lê Văn Minh và Nguyễn Thanh Ngọc đã đạp đổ xe máy, đuổi chém anh Vũ Lê Hoàng Văn, bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa. Một số đối tượng vung hung khí, chém vào xe máy của lực lượng bảo vệ dân phố.

Nhóm thanh thiếu niên sau đó đã tẩu thoát. Lực lượng công an tổ chức truy bắt ngay trong đêm. Đến sáng 26-9, 8 thanh thiếu niên đã bị bắt khẩn cấp. Hiện công an vẫn tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mang-hung-khi-vay-cong-an-dan-phong-o-bien-hoa-bat-khan-cap-them-2-doi-tuong-20190929163657589.htm