Mang phát ngôn ảo vào nhạc Việt: Người thành công, kẻ thất bại

Vấp phải chỉ trích ca từ nhảm nhí, thị trường nhưng nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ mạng xã hội vẫn được chú ý và trở thành hit.

Các ca khúc "ăn theo" những câu nói, trào lưu vừa tận dụng được sự lan tỏa của mạng xã hội để tạo sự chú ý ngay khi ra mắt, vừa dễ nghe dễ thuộc.

Đây được đánh giá là hướng đi đầy thử thách bởi ca từ nếu thiếu sự chau chuốt sẽ dễ tạo hiệu ứng ngược, thậm chí phải hứng chịu chỉ trích. Nhưng nhìn ở khía cạnh nào đó, hướng đi này cũng mang lại nhiều "cái được". Vì thế, thời gian qua, nhiều nhạc sĩ tích cực tận dụng các "hot trend" trên thế giới ảo để mang vào tác phẩm âm nhạc của mình.

Loạt ca khúc của Only C

Only C được xem là người vận dụng thành công nhất "công thức" sáng tác này để gây chú ý cho các ca khúc mình. Cách đây 5 năm, anh phát hành ca khúc Anh không đòi quà được viết dựa trên câu chuyện chia tay người yêu và đòi quà, vốn gây ra rất nhiều luồng dư luận xôn xao thời điểm đó. Ngoài ra, nhờ phần giai điệu bắt tai, ca từ hài hước, Anh không đòi quà không mất nhiều thời gian để trở thành ca khúc được yêu thích nhất năm 2013.

Các video chế và ăn theo kịch bản của ca khúc nàysau đó cũng được đăng tải với số lượng lớn khiến trào lưu vốn đã phổ biến lại càng bùng nổ trên thế giới ảo.

Only C có nhiều ca khúc được sáng tác dựa trên trào lưu mạng xã hội.

Only C có nhiều ca khúc được sáng tác dựa trên trào lưu mạng xã hội.

Tiếp tục tận công thức gồm trào lưu mạng xã hội, giai điệu bắt tai cộng ca từ đơn giản, Only C sáng tác thêm nhiều ca khúc khác, chẳng hạn Não cá vàng hay mới nhất là Quan trọng là thần thái.

Phát hành ca khúc mới vào ngày 13/3, Only C thừa nhận việc sử dụng cụm từ "quan trọng là thần thái" từ trào lưu được chú ý thời gian qua nhằm mục đích tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội.

Một lần nữa, hướng đi này giúp anh thành công. Chỉ sau ít ngày phát hành, ca khúc đã vượt qua Người lạ ơi, Mình cưới nhau đi… để vươn lên vị trí số 1 trên #zingchart với gần 3,5 triệu lượt nghe.

Dù có độ phủ sóng lớn, nhưng các ca khúc "ăn theo" trào lưu mạng xã hội của Only C vẫn bị một lượng khán giả không hề nhỏ chê có ca từ nhàm chán, thị trường, thậm chí "nhảm".

"Only C sáng tác những bài hát có giai điệu khá bắt tai, mỗi tội ca từ toàn theo phong trào cứ có câu gì hot trên mạng là thành bài hát mới. Anh nên sử dụng tài năng của mình cho những bài hát có chiều sâu hơn", một khán giả bình luận.

Trước đó, khi chia sẻ về việc thường xuyên bị đánh giá là nhạc sĩ thị trường, Only C cho biết: "Tôi đã sản xuất, sáng tác được nhiều ca khúc có đẳng cấp thế giới. Một số ca khúc không để tên tôi, một số ca khúc hợp tác với những nghệ sĩ nước ngoài mà không ai biết. Họ cứ nhìn vào những ca khúc quen thuộc, nổi tiếng của tôi rồi đánh giá nhạc Only C là thị trường theo nghĩa tiêu cực".

Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu - Song Luân

Tận dụng trào lưu mạng xã hội có thể dễ dàng gây chú ý nhưng không phải trường hợp nào cũng thành công, điển hình là Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu do nam ca sĩ Song Luân thể hiện.

Năm 2015, trào lưu "đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu" trở nên rầm rộ trên mạng xã hội. Bắt nguồn từ clip phỏng vấn của một học viên cai nghiện về ước mơ trở thành ca sĩ, "để cho đẹp trai, tóc tai đẹp, vuốt vuốt keo các thứ", các bạn trẻ đã sử dụng bản remix của DJ Hoaprox để thực hiện những video thay đổi ngoại hình.

Không chần chừ, Song Luân bắt tay DJ Hoaprox để phát hành ca khúc có tiêu đề bê nguyên xi phát ngôn của học viên cai nghiện, nhưng phần âm nhạc không khác biệt nhiều so với những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội. Về phần lời do Ưng Đại Vệ viết, câu nói "đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu" cũng xuất hiện liên tục.

Tuy nhiên, nếu Anh không đòi quà mang lại danh tiếng cho Only C thì ngược lại sau Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu dù có lượt nghe khá ổn nhưng vẫn không thể giúp Song Luân có dấu ấn đậm hơn trên thị trường âm nhạc.

Mình thích thì mình yêu thôi – Hồ Ngọc Hà ft Noo Phước Thịnh

Cuối năm 2016, Hồ Ngọc Hà hợp tác với Noo Phước Thịnh trong ca khúc Mình thích thì mình yêu thôi. Tựa đề bài hát là câu trả lời của Sơn Tùng M-TP trong một buổi phỏng vấn và sau đó cũng trở thành trào lưu, được nhiều bạn trẻ sử dụng trong đời sống thường ngày.

Thực tế, những ca khúc sáng tác từ câu nói tạo trend trên mạng xã hội luôn gây tranh cãi khi ra mắt. Không ít khán giả đánh giá việc sử dụng trào lưu mạng xã hội, thậm chí đặt lên tiêu đề khiến âm nhạc thiếu chiều sâu và trở nên nhảm nhí, thị trường.

Tuy nhiên, trong thời điểm phát hành Mình thích thì mình yêu thôi, Hồ Ngọc Hà lại cho rằng ca từ cô viết không nhảm mà nó thể hiện sự gần gũi, mang hơi thở cuộc sống, giới trẻ.

Bài hát này được hai ca sĩ thể hiện trên một vài sân khấu lớn như live show Noo Phước Thịnh, chung kết Bước nhảy ngàn ngân, đêm nhạc countdown 2017, chung kết The Remix New Generation..., nhưng sau đó không còn được quảng bá rầm rộ.

Trái với kỳ vọng sẽ lặp lại cú hích của bản song ca Nỗi nhớ đầy vơi được ra mắt năm 2014, Mình thích thì mình yêu thôi không tạo được hiệu ứng lớn, lượt nghe cũng khá khiêm tốn so với sức nóng của tên tuổi 2 ca sĩ thể hiện.

Mình thích thì mình yêu thôi - Hồ Ngọc Hà ft. Noo Phước Thịnh Mình thích thì mình yêu thôi được dựa trên xu hướng “Mình thích…. thì mình… thôi” của giới trẻ, bắt nguồn từ câu trả lời của Sơn Tùng M-TP trong một buổi phỏng vấn.

Soái ca - Bảo Uyên và Vì anh là soái ca - Đàm Vĩnh Hưng

“Soái ca” bắt nguồn từ các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc là cụm từ phổ biến trên mạng xã hội trong nhiều năm qua, được các cô gái dùng khi nói về những chàng trai có ngoại hình nổi bật, cuốn hút.

Người đầu tiên đưa cụm từ này vào sáng tác của mình là nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ với bài Soái ca dành cho Á quân The Voice 2015 Bảo Uyên. Ca khúc có giai điệu ballad thuần túy, ca từ dễ thương nói về tâm sự của cô gái dành cho chàng trai mà mình say nắng, đánh mạnh vào tâm lý của đối tượng khán giả tuổi teen. Khác với các ca khúc nói trên, cụm từ "soái ca" trong ca khúc này chỉ xuất hiện 1 lần.

Nhìn chung, dù Soái ca là sản phẩm đầu tay của một ca sĩ trẻ, nhưng được đón nhận nhờ nội dung tốt và trở thành hit một thời gian dài.

Vì anh là soái ca tạo ra 2 luồng dư luận khi phát hành.

Cũng sử dụng cụm từ này kèm theo chút biến tấu là Vì anh là soái ca của Đàm Vĩnh Hưng, xoay quanh nhân vật đẹp về tâm hồn thay vì ngoại hình.
Sản phẩm được phát hành đầu năm 2017 đánh dấu sự thay đổi đáng kể về phong cách âm nhạc của Mr. Đàm với dòng nhạc Tropical thịnh hành.

Phần MV được Đàm Vĩnh Hưng đầu tư lớn, mời nhiều người bạn nổi tiếng tham gia như Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Xuân Lan… Khi phát hành, Vì anh là soái ca tạo ra 2 luồng dư luận, người thích thú trước sự chịu chơi của Mr. Đàm, người đánh giá ca khúc chỉ ở mức vui tai, không mang lại giá trị nghệ thuật. Nhưng không thể phủ nhận sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận có chỗ đứng riêng. Khi được Đàm Vĩnh Hưng chọn biểu diễn trên sân khấu, bài hát được nhiều người yêu thích và hát theo nhờ giai điệu bắt tai, dễ nghe dễ thuộc.

Ngoài 2 sáng tác nói trên, cụm từ này còn chứng tỏ "sức ảnh hưởng" đến Vpop qua các ca khúc Soái ca quốc dân, Soái ca thất tình...

Đàm Vĩnh Hưng - Vì anh là soái ca MV có sự tham gia của loạt nghệ sĩ Bình Minh, Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Thanh Tâm, Cường Đô La...

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mang-phat-ngon-ao-vao-nhac-viet-nguoi-thanh-cong-ke-that-bai-post826429.html