Mang súng điện giật dây chuyền

Hai đối tượng đi xe máy vòng quanh các tuyến đường để tìm con mồi. Ngay sau khi chúng vừa giật được sợi dây chuyền vàng của người đi đường thì bị bắt gọn.

Tang vật thu được từ 2 đối tượng cướp giật. Ảnh: ND

Vụ việc xảy ra vào lúc 21giờ 30 phút ngày 13/7, khi anh Lê Hữu Trí (quê Thanh Hóa) đang lưu thông trên Đại lộ Độc Lập trong Khu công nghiệp (KCN) VSIP1 thuộc địa phận Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị 2 đối tượng đi trên xe máy hiệu Yamaha Exciter mang biển kiểm soát 61D1 - 842.02 ép sát giật mất sợi dây chuyền đang đeo trên người rồi tăng ga bỏ chạy.

Thấy tri hô có cướp giật, ngay lập tức anh Nguyễn Trung Tài là nhân viên bảo vệ KCN ở gần đó đã báo cho tất cả các nhân viên bảo vệ khác để cùng phối hợp truy bắt.

Sau cuộc rượt đuổi qua nhiều ngả đường trong KCN đến đường số 10 thì cả 2 bị khống chế cùng tang vật và bàn giao cho Công an Đồn KCN VISIP.

2 đối tượng bị khống chế. Ảnh: ND

Tại đây 2 đối tượng khai tên Đinh Gia Phú (SN 1994, quê Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) tạm trú ở phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An và Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1990, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) tạm trú tại phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên.

Cả 2 khai, trước đó vừa mới giật được 1 sợi giây chuyền ở Khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng phường Bình Hòa, Thuận An, chúng tiếp tục giật sợi dây chuyền của anh Trí thì bị bắt.

Các đối tượng cho biết thêm, trước đó chúng đã đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn của Dĩ An và Thuận An để tìm kiếm con mồi trước khi ra tay.

Khám xét nhanh 2 đối tượng còn phát hiện 1 cây súng điện dùng để chống trả khi bị truy đuổi.

Vụ việc đã được Công an Đồn KCN VISIP1 bàn giao cho Công an Thuận An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ai là nạn nhân của của 2 đối tượng trên liên hệ Công an Thuận An để cung cấp thông tin.

Nam Dũng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/mang-sung-dien-giat-day-chuyen_t114c1144n136307