Mang súng trên tàu đánh cá, một người bị tạm giữ

Nhận được tin báo có người mang theo vũ khí quân dụng đi trên tàu đánh cá, lực lượng biên phòng Kiên Giang tổ chức 'đón lõng' ngoài biển, tạm giữ người và vũ khí trái phép.

Chiều 20.8, Đồn Biên phòng Tây Yên (H.An Biên, Kiên Giang) cho biết đã tạm giữ Lê Thành Nhân (thường trú ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) vì mang vũ khí “nóng”.

Trước đó, qua tin báo của người dân về việc phát hiện một người đi trên tàu đánh cá có mang theo súng, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tây Yên đã cử 1 tổ công tác theo dõi để “đón lõng” tàu cá nói trên.

Trưa cùng ngày (20.8), khi tàu cá vào đến khu vực biển Rạch Giá, tổ công tác ập vào khống chế nghi can, thu giữ 1 khẩu súng ngắn (chưa rõ chủng loại). Thân súng còn có nhiều ký hiệu, thông số kỹ thuật tiếng nước ngoài, chưa rõ nguồn gốc…

Kèm theo khẩu súng còn có hộp tiếp đạn có đặc điểm khá tương đồng với súng ngắn K54, được làm bằng kim loại màu đen, trên có dòng chữ PANTENTED, đã qua sử dụng, cùng 7 viên bị tròn kim loại màu trắng.

Hiện nghi can chưa chịu khai báo nguồn gốc khẩu súng. Tuy nhiên qua đối chiếu thông tin, Nhân từng có tiền án, tiền sự.

Hiện lực lượng biên phòng đã tiến hành lập biên bản và bàn giao Lê Thành Nhân cũng như vũ khí cho Công an H.An Biên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Khẩu súng Lê Thành Nhân tàng trữ trên tàu cá - Ảnh: Đình Tuyển

Đình Tuyển

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mang-sung-tren-tau-danh-ca-mot-nguoi-bi-tam-giu-995010.html