Mang 'Tết ấm' đến với bệnh nhân nghèo

Nhằm động viên tinh thần, giúp người bệnh và thân nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống; đặc biệt góp phần lan tỏa tính nhân văn, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong cộng đồng, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai các chuỗi hoạt động ý nghĩa khi Tết Cổ truyền đang đến gần, thể hiện sự đồng hành thiết thực của ngành BHXH với người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngành BHXH thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BH

Ngành BHXH thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BH

Tiếp tục Chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023", chiều 14.1, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đã thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Được lãnh đạo BHXH Việt Nam trao món quà đầy ý nghĩa ngay tại giường bệnh, các bệnh nhân và người thân đều rất xúc động khi được động viên không chỉ về vật chất, mà cả về tinh thần. Những món quà nhỏ sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống cho các bệnh nhân.

Chia sẻ với các bệnh nhân, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cho biết, Chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn" đã được BHXH Việt Nam duy trì tổ chức thường niên từ năm 2020. Đây là hoạt động thiết thực của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam chung tay cùng Đảng, Chính phủ và toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Cổ truyền của dân tộc.

Đặc biệt, trong năm 2023 và nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Chương trình Tết ấm đã được BHXH Việt Nam mở rộng hơn về quy mô. Bên cạnh việc trao hàng nghìn suất quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán, trong năm 2023 này, Tết ấm đã lan tỏa tới cộng đồng xã hội với những món quà an sinh lâu dài cho người dân - những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT.

Tiếp nối chương trình ý nghĩa này, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc cũng tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chương trình này được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên và Bệnh viện Sản nhi. Lãnh đạo BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao tặng 30 suất quà với tổng giá trị trên 30 triệu đồng cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn phải ở lại Bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ, món quà nhỏ được trao đến tay các bệnh nhân hy vọng góp phần giúp người bệnh có thêm nghị lực, phối hợp tốt cùng đội ngũ y bác sĩ điều trị và vượt qua bệnh tật, mau hồi phục sức khỏe về sum họp cùng với gia đình và người thân đón Tết Cổ truyền.

Với thông điệp “Mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão”, BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu các phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đại diện BHXH tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao 112 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho người bệnh và gia đình. Kinh phí được trích từ Quỹ Hoạt động tình nghĩa BHXH tỉnh, sự chung tay đóng góp của tập thể công chức viên chức, người lao động BHXH tỉnh; cũng như các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn như Phòng khám đa khoa Vũng Tàu, Phòng khám đa khoa Đông Tây, Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân, Phòng khám đa khoa Thiên Nam, Phòng khám đa khoa Bình An, Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu, Phòng khám đa khoa Asia.

Theo chia sẻ của BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là hoạt động nhằm triển khai Chương trình Tết ấm và tặng sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH Việt Nam phát động. Trong đó, riêng hoạt động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, trong dịp này, Văn phòng BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 160 sổ BHXH trị giá hơn 276 triệu đồng và gần 1.500 thẻ BHYT trị giá hơn 500 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đón nhận những món quà đến từ đại diện cơ quan BHXH, nhiều bệnh nhân đã bày tỏ niềm hạnh phúc, vui mừng trước sự quan tâm, sẻ chia khi Tết đến Xuân về. Bởi, không chỉ được chi trả các khoản viện phí, thuốc men từ việc có thẻ BHYT, các bệnh nhân còn nhận được những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp từ công chức, viên chức, người lao động của ngành BHXH.

Dương Cầm

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/mang-tet-am-den-voi-benh-nhan-ngheo-i314319/