Mang Tết ấm đến với nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Thiếu tá Đặng Thanh Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao quà cho nạn nhân da cam ở xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân). Ảnh: KIM LIÊN

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến rất gần. Những ngày này, toàn xã hội đang có nhiều hoạt động chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Phú Yên cho biết, cả tỉnh có 11.380 người bị tật nguyền do phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có 5.731 người được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên. Các nạn nhân đều yếu ớt, nhiều người có con, cháu bị dị dạng, dị tật nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày phải có người thân giúp đỡ.

Nhằm làm vơi bớt khó khăn cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đán, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đã tích cực vận động hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin khi Tết đến, xuân về.

Mới đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện Tuy An, Đồng Xuân, TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa tổ chức tặng 800 suất quà cho các gia đình nạn nhân. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng từ nguồn ủng hộ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp… Bà Nguyễn Thị Châu ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu), chồng qua đời vì bệnh u não, bà đang vất vả chăm 3 người con bị tâm thần do bị nhiễm chất độc da cam.

Bà Châu thổ lộ: “Tôi được nhận 1,5 triệu đồng và quà. Tôi rất biết ơn sự chia sẻ của các cấp và chính quyền địa phương. Món quà nghĩa tình này rất lớn đối với mẹ con tôi khi Tết Nguyên đán sắp tới”. Còn chị Nguyễn Thị Khánh Ly (khu phố Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa) vui mừng khi nhận 2 triệu đồng cùng quà bánh, nhu yếu phẩm, chị thổ lộ: “Tôi rất biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ”.

Cuộc sống của gia đình chị Ly vô cùng khó khổ khi chồng bị bệnh thần kinh, hai con trai nhỏ bị bại não dẫn đến liệt chân nằm một chỗ, mọi gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai người phụ nữ này.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Phú Yên, cho biết: Hội đã phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các nhóm thiện nguyện Tâm an, Gieo duyên, Hương từ bi, Kết nối yêu thương, Nụ cười hạnh phúc… tặng 1.300 suất quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo ở các địa phương, bình quân 300.000-500.000 đồng/suất.

Còn ông Đặng Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/dioxin TX Sông Cầu, bày tỏ: “Cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn rất nhiều khó khăn. Vì thế, chúng tôi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã huy động sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, hội nhóm từ thiện để hỗ trợ, giúp đỡ họ.

Vừa qua, chúng tôi đã trao 460 suất quà cho nạn nhân và hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà Nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hà (thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc) kịp đón năm mới. Những món quà nhỏ, những ngôi nhà mới sẽ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong dịp Tết đến, xuân về”.

Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh sẽ nỗ lực vận động và trích quỹ hội để trao tặng trên 1.100 suất quà Tết, mỗi suất từ 300.000 đến 1 triệu đồng, nhằm hỗ trợ các gia đình có người khuyết tật, khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nguyễn Ngọc Chiến, chăm lo Tết cho nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo là việc làm nhân nghĩa, ấm áp tình người được đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ và ngày càng lan tỏa để cuộc sống ngày càng an vui.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/251612/mang-tet-am-den-voi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin.html