Mang tết cho người nghèo

Tết nhân ái năm 2024 tỉnh Kiên Giang phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 20.500 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... với tổng kinh phí cho các hoạt động trên 10 tỷ đồng. Xung quanh việc triển khai phong trào tết nhân ái năm 2024, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang Lưu Kim Oai (ảnh) cho biết:

Phong trào tết nhân ái trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả của của phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999.

Phong trào nhằm huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, người suy dinh dưỡng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2023 và những nhóm dễ bị tổn thương được vui xuân, đón tết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Hội mong tết nhân ái lan tỏa để mỗi người bằng tấm lòng, tình cảm và khả năng của mình có thể đóng góp, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Phóng viên: Đồng chí cho biết nét mới của phong trào tết nhân ái năm 2024?

- Đồng chí Lưu Kim Oai: Phong trào tết nhân ái năm nay được tổ chức với nhiều nét mới như các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh Kiên Giang tổ chức chuỗi chợ tết nhân ái, gian hàng miễn phí phục vụ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, quần áo.

Tổ chức các cửa hàng dịch vụ đón tết phục vụ miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho người dân ăn cỗ tết; các hoạt động vui tết lồng ghép trong các chương trình tặng quà gồm các trò chơi dân gian, cuộc thi, giao lưu gói bánh tét, giao lưu văn nghệ giữa các nhóm trong cộng đồng…

Điểm đặc biệt của chương trình là thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân với nhiều hình thức đóng góp. Người góp công, người góp của, người kết nối… để mang đến nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, người suy dinh dưỡng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Hội Chữ thập đỏ Bửu Sơn thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tặng quà xuân Giáp Thìn năm 2024 cho người dân trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

- Phóng viên: Tết nhân ái năm 2024 được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh Kiên Giang tổ chức như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Lưu Kim Oai: Tết nhân ái được các cấp hội chữ thập đỏ tổ chức từ ngày 20-1 đến 7-2-2024 (tức ngày 10 đến 28-12 âm lịch), trong đó cao điểm từ ngày 25-1 đến 4-2-2024 (tức từ ngày 13 đến 28-12 âm lịch). Cấp tỉnh chọn huyện Gò Quao làm điểm, tổ chức vào ngày 31-1 và 1-2-2024, phấn đấu hỗ trợ 2.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương...

Tết nhân ái tại huyện Gò Quao có các chuỗi hoạt động như tặng quà, chúc tết, gian hàng chợ tết 0 đồng, các điểm phát quà tết, tổ chức cắt tóc miễn phí, viết chữ thư pháp, buffet phục vụ miễn phí cho người dân địa phương, gian hàng trợ giá hàng tiêu dùng và các hoạt động vui tết.

Ngoài huyện Gò Quao, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức phong trào tết nhân ái tạo không gian tết rộn ràng, tràn đầy yêu thương, mang đến những hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi cho người dân.

- Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!

THỦY TIÊN thực hiện

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/mang-tet-cho-nguoi-ngheo-18725.html