Mang Tết đến học trò nghèo vùng cao

Những ngày đầu năm, đối với các em học sinh xã Ba Lế, H. Ba Tơ, Quảng Ngãi dường như không khí Tết đến sớm hơn bởi được CBCS CAH Ba Tơ vượt sông dữ về với thầy trò vùng cao nơi đây.

CAH Ba Tơ trao tặng áo ấm cho học sinh.

Cuộc sống sinh hoạt, học tập hàng ngày của trường rất thiếu thốn, nhất là chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nghỉ cho học sinh ở bán trú vào mùa mưa. Anh Phạm Sìn, xã Ba Lế cho biết: "Các thầy giáo đã giúp đưa con em mình qua sông những lúc phụ huynh chưa đưa đón được. Người lớn bận đi lên nương rẫy, nên nếu các thầy không đưa qua sông thì các cháu phải chờ đến tối mới có người qua cõng về. Chỉ mong các con học được cái chữ...". Còn thầy Thới Chiến, giáo viên ở điểm trường tiểu học thôn Mang Krúi, chia sẻ: "Những ngày mưa lũ, các giáo viên nhắc phụ huynh chủ động cho con em nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, sau đó sẽ có kế hoạch dạy bù cho các em sau. Còn vào những buổi các em đến trường, khi tan học vào buổi chiều, phụ huynh đi làm chưa về giáo viên phải cõng các em qua sông về nhà "...

Trong 2 ngày 10 và 11-1, CAH Ba Tơ đã tổ chức chương trình "Mùa xuân tình nguyện" về Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, tặng 60 áo ấm, 120 chăn, mền cho học sinh bán trú. Các CBCS còn làm sạp, giường cho học sinh có chỗ nghỉ bán trú, tổ chức các trò vui chơi giao lưu, nấu ăn 2 buổi cho các em, nói chuyện tuyên truyền pháp luật...Những món quà xuân của các chiến sĩ CA tặng có ý nghĩa thiết thực, là niềm động viên các em có thêm niềm động lực phấn đấu học tập, bám trường, bám lớp. Một phụ huynh chia sẻ: "Hoàn cảnh của con em chúng tôi và giáo viên nhà trường còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên sự quan tâm, chia sẻ của giáo viên nhà trường và mới đây chương trình "Mùa xuân tình nguyện" của CAH Ba Tơ là nguồn động viên lớn đối với con em chúng tôi trong ngày xuân này".

Những món quà không đủ giúp các em học sinh thoát khỏi nghèo khó, vất vả nhưng như một làn gió ấm giúp học sinh vùng cao vượt qua những ngày đông cuối năm, thắp lên niềm vui mỗi khi Tết đến, xuân về, tiếp thêm động lực, niềm tin giúp các em gắn bó hơn với trường lớp.

T.Sự

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_201075_mang-tet-den-hoc-tro-ngheo-vung-cao.aspx