Mang Tết đến với mọi nhà, mọi người

Không khí Tết đã tràn ngập phố phường. Cùng với các địa phương của thành phố, huyện Thới Lai tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với quyết tâm mang Tết đến với mọi nhà, mọi người.

Không khí Tết đã tràn ngập phố phường. Cùng với các địa phương của thành phố, huyện Thới Lai tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với quyết tâm mang Tết đến với mọi nhà, mọi người.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trao quà Tết tặng hộ cận nghèo ở xã Trường Xuân A.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trao quà Tết tặng hộ cận nghèo ở xã Trường Xuân A.

Tết năm nay như đến sớm hơn với gia đình chị Lê Kim Hiện ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, khi địa phương cất tặng gia đình chị căn nhà Ðại đoàn kết. Chị Kim Hiện bày tỏ: "Kinh tế gia đình khó khăn, tôi lại thường xuyên đau yếu. Ðược địa phương cất tặng nhà Ðại đoàn kết, tôi rất phấn khởi. Tết này là cái Tết ấm áp nhất của gia đình tôi. Có nhà mới, tôi sẽ yên tâm hơn, cố gắng lao động, vươn lên ổn định đời sống”.

Năm 2022, huyện Thới Lai đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 92 căn nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng, tổng số tiền 5,52 tỉ đồng. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai, nói: “Những căn nhà Ðại đoàn kết là món quà thiết thực từ tình cảm, sự sẻ chia của các cấp chính quyền địa phương, sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm giúp những hộ nghèo được an cư, yên tâm lao động, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Những ngày giáp Tết, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thới Lai tất bật tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo... Nhận phần quà do địa phương tặng, ông Nguyễn Văn Hải ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, bộc bạch: “Tôi sẽ dùng số tiền được tặng mua thực phẩm, đồ dùng cần thiết để đón Tết thêm vui”. Gia đình ông Hải thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng ông đã ngoài 70 tuổi, không còn sức lao động, chi phí sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào số tiền của con gửi. Vì vậy, Tết năm nào chính quyền địa phương cũng tặng quà cho gia đình ông. Ðó là cái tình, cái nghĩa mà ông luôn trân quý.

Thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023, huyện Thới Lai vận động và trao 3.000 suất quà đến người nghèo trên địa bàn. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ huyện trực tiếp vận động 650 phần quà, trị giá 260 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn vận động 2.350 phần quà, trị giá hơn 820 triệu đồng. Ông Lê Phúc Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai, cho biết: “Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 đã đi vào chiều sâu, rộng khắp từ huyện đến cơ sở. Qua đó, góp phần chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em không nơi nương tựa và các đối tượng dễ bị tổn thương được vui xuân đón Tết”.

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành vận động các nguồn lực, chi phí trong và ngoài huyện để thực hiện công tác an sinh xã hội. "Khi vận động được quà, chúng tôi cấp đúng, đủ, tránh trùng lắp đối tượng" - ông Nguyễn Hữu Phúc cho biết. Sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội sẽ mang đến cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết đầm ấm và ý nghĩa.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/mang-tet-den-voi-moi-nha-moi-nguoi-a155518.html