Mang theo 2 khẩu súng, nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

Thương bị bắt khi từ Campuchia về Việt Nam qua lối cửa khẩu ở Long An vì mang theo 2 khẩu súng quân dụng và 25 viên đạn…

Ngày 17/9, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trường Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp với Công an huyện Đức Huệ điều tra làm rõ vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đã bắt 1 đối tượng.

Thương thời điểm bị bắt.

Thương thời điểm bị bắt.

Theo đó khoảng 15h50 ngày 16/9, trong lúc kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho những người qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia qua lối cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện Nguyễn Văn Thương (SN 2001, quê Hòa Bình) mang theo hành lý từ Campuchia về Việt Nam theo lối cửa khẩu này.

Tang vật.

Kiểm tra hành lý, tổ công tác phát hiện 2 khẩu súng ngắn và 25 viên đạn. Thượng được đưa về trụ sở làm rõ và chuyển giao cho Công an tỉnh Long An xử lý.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mang-theo-2-khau-sung-nhap-canh-tu-campuchia-ve-viet-nam-i667824/