Mảng thủy điện gặp khó, Cơ Điện Lạnh (REE) báo lãi ròng giảm gần một nửa

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã cổ phiếu REE) vừa cho biết lãi ròng trong quý 1/2024 giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do mảng thủy điện suy giảm mạnh.

Mảng thủy điện của Cơ Điện Lạnh dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với các khó khăn trong quý 2 tới đây do tác động của hiện tượng El Nino.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã cổ phiếu REE - sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 1.837 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này cũng giảm mạnh về mức 40%, so với mức 53% của quý 1/2023.

Điểm tích cực là doanh thu tài chính trong quý tăng 20%, đạt 70 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh biến động không quá nhiều.

Kết quả, Cơ Điện Lạnh thu về 549 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ban lãnh đạo Cơ Điện Lạnh cho biết, nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng trong quý đầu năm chủ yếu là do suy giảm lợi nhuận từ các công ty thành viên và công ty liên kết thuộc nhóm thủy điện.

Năm nay, Cơ Điện Lạnh đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.588 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,5% và 10% so với mức thực hiện của năm 2023. Như vậy, sau quý 1/2024, Cơ Điện Lạnh đã hoàn thành được 17% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chia sẻ về triển vọng kinh doanh thời gian tới, ban lãnh đạo Cơ Điện Lạnh cho biết, đối với mảng thủy điện, các nhà máy vẫn đang đối mặt với khó khăn về vận hành khi 98% sản lượng điện của Công ty phải tuân thủ theo giá hợp đồng - mức giá tương đối thấp.

Ngoài ra, các nhà máy thủy điện tại khu vực miền Trung còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước dưới tác động của hiện tượng El Nino. Theo đánh giá của một số tổ chức, hiện tượng El Nino sẽ kéo dài đến giữa năm nay, gây khó khăn cho hoạt động thủy điện và nhiệt điện sẽ được ưu tiên huy động để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu REE của Cơ Điện Lạnh từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Đối với lĩnh vực bất động sản, ban lãnh đạo Cơ Điện Lạnh nhận định mặc dù giai đoạn khó khăn nhất đã nằm ở năm 2023 và thị trường đang bước vào chu kỳ mới nhưng sự hồi phục vẫn chưa thực sự rõ ràng. Dự kiến thị trường sẽ cần 2 – 4 quý tới mới có thể xuất hiện những tín hiệu tích cực.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Cơ Điện Lạnh đạt 35.141 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 3.320 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Ở phía đối ứng, tổng nguồn vốn của Cơ Điện Lạnh tại thời điểm 31/3/2024 đạt 14.286 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là vay và nợ thuê tài chính dài hạn (đạt 9.561 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, trong ngày 3/5, cổ phiếu REE có giá tham chiếu tại mức 64.200 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/mang-thuy-dien-gap-kho--co-dien-lanh--ree--bao-lai-rong-giam-gan-mot-nua-120530.htm