Mạng xã hội Lotus ra mắt 'khoe' hàng loạt công nghệ mới

Tối 16/9, mạng xã hội Lotus do Tập đoàn VCCorp phát triển, ra mắt 'khoe' loạt công nghệ mới như thực tế ảo (AR), trí tuệ nhân tạo (AI), big data…

Mạng xã hội Lotus chính thức ra mắt người dùng tại Việt Nam tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE, Hà Nội tối 16/9.

Lễ ra mắt sự kiện mạng xã hội MXH Lotus được đánh giá là một trong những sự kiện ra mắt công nghệ ấn tượng năm 2019 tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ hơn 1.200 khách mời là đại diện cho nhiều lĩnh vực như báo chí truyền thông, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, chuyên gia, doanh nhân… cùng giới nghệ sĩ, người nổi tiếng và sự quan tâm từ cộng đồng người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam.

Lotus là một mạng xã hội đi theo hướng khác biệt, lấy nội dung làm trọng tâm.

Lotus là một mạng xã hội đi theo hướng khác biệt, lấy nội dung làm trọng tâm.

Ông Nguyên Thế Tân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VCCorp, đơn vị đầu tư và phát triển mạng xã hội Lotus, chia sẻ: "Chúng tôi tự đặt ra 4 mốc thử thách cho mình về lượng người dùng".

Cụ thể, 4 triệu: mức ban đầu, cực kỳ quan trọng, thể hiện sự đón nhận của người dùng Việt với mạng xã hội mới

20 triệu: Mức quan trọng tiếp theo, cho thấy Lotus đã có mức độ phủ sóng đáng kể và chiếm được cảm tình của người dùng mạng Việt

50 triệu: Con số đáng mơ ước với Lotus. Lotus lúc này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với hầu hết người dùng mạng.

60 triệu: Chạm ngưỡng 90% người dùng Internet Việt Nam

Ông Nguyên Thế Tân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VCCorp

Khẳng định mạng xã hội Lotus xây dựng trên nền tảng nội dung, lấy nội dung làm trung tâm, ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc chiến lược sản phẩm và phát triển cộng đồng Lotus nhấn mạnh: "Bản thân chúng ta khi lên mạng là muốn tìm kiếm những nội dung hay, thông tin hay. Tuy nhiên chưa có cơ chế nào trước đây giúp họ lan tỏa được chúng tới những người dùng cần chúng nhất.

Với Lotus, chúng ta có thể khuyến khích những nội dung này để chúng tiếp cận được nhiều người dùng hơn nhờ token, hoặc hệ thống 6 huy hiệu như 1 cách để truyền năng lượng tích cực".

Đến thời điểm hiện tại Lotus đang ở Top 1 về lượt download trên App Store. Có rất nhiều lĩnh vực nội dung trên Lotus. Tuy nhiên, người dùng có thể chọn những nội dung mình muốn đọc, từ thời trang, bất động sản, marketing, người dùng chỉ cần follow - trở thành fan - theo dõi kênh/mục... Lotus còn có dạng tương tác khác ngoài đọc là học và chơi, ông Tuấn thông tin thêm.

Mạng xã hội Lotus định hướng tập trung vào nội dung, với phương châm “Nội dung là vua”. Người dùng mạng xã hội này không kết bạn mà kết nối với nhau xoay quanh nội dung, các chủ đề quan tâm và các mối quan tâm, thông qua 3 cơ chế đưa ra thông tin với người dùng gồm: Dòng tin, Bảng tin, Thư mục/Kênh.

Mạng xã hội Lotus định hướng tập trung vào nội dung, với phương châm “Nội dung là vua”.

Lotus xây dựng mọi điều kiện để “giải phóng sức sáng tạo” cho các nhà sáng tạo nội dung với gần 50 fomat đa dạng như video giải trí, blog, hình ảnh, video nhanh, nhạc, tạp chí, sách… giúp truyền tải các loại nội dung khác nhau do nhiều đối tượng như người làm báo, người viết blog, chuyên gia, nhiếp ảnh gia…

Hiện, mạng xã hội Lotus đã hợp tác với hơn 500 nhà sáng tạo nội dung trong 20 lĩnh vực khác nhau (giáo dục, kinh tế, nhiếp ảnh, viết blog, lifestyle, giải trí, âm nhạc…) và trên 30 nguồn chính luận (VOV, VTV, Tuổi trẻ, Lao động, Thanh niên, Dân trí, Trung ương Đoàn…)./.

Vân Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/mang-xa-hoi-lotus-ra-mat-khoe-hang-loat-cong-nghe-moi-956323.vov