Mang xe tăng đi rửa, Nga lại khiến Ukraine lo sốt vó

Có vẻ nổi sợ bị Nga xâm lược đang khiến các giới chức quân sự lẫn truyền thông Ukraine trở nên mất tỉnh táo, khi giờ đây đến các hoạt động quân sự thông thường của quân đội Nga cũng khiến tướng lĩnh Kiev run sợ.

Theo đó trong vài ngày gần đây truyền thông cũng như Bộ Quốc phòng Ukraine liên tục thông tin về hàng ngàn chiếc xe tăng của Quân đội Nga được triển khai tới thành phố Kamensk-Shakhtinsky nằm cách biên giới Ukraine chỉ vỏn vẹn 18km. Thậm chí phía Kiev còn đưa ra cả hình ảnh vệ tinh về số xe tăng trên được cho đang tập trung tại một căn cứ quân sự nằm ở ngoại ô Kamensk-Shakhtinsky. Nguồn ảnh: defence-blog.

Nếu xét về mặt địa lý Kamensk-Shakhtinsky đúng là nằm cách biên giới Ukraine không xa, khi nó tiếp giáp với thành phố Krasnodon thuộc tỉnh Luhansk, Ukraine. Tuy nhiên, khu vực này lại đang nằm trong tay lực lượng ly khai dân quân miền Đông Ukraine kể từ năm 2014 cho tới nay. Do đó phía Ukraine nghi ngờ rằng Nga đang âm thầm vũ trang lại cho lực lượng dân quân Donetsk bằng số xe tăng mới được chuyển tới gần biên giới. Nguồn ảnh: defence-blog.

Thậm chí một số kênh truyền thông Ukraine còn nhận định, Moscow sẽ mượn đường từ tỉnh Luhansk đưa hàng ngàn chiếc xe tăng vào xâm lược Ukraine nếu sự kiện biên phòng Nga bắt giữ ba tàu chiến của Hải quân Ukraine trên Biển Đen vào cuối tháng 11 vừa qua tiếp tục leo thang thành xung đột. Bản thân Ukraine vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật kể từ khi sự này diễn ra. Nguồn ảnh: defence-blog.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích quân sự việc hàng ngàn chiếc xe tăng Nga tràn qua biên giới Ukraine là điều khó có thể diễn ra và chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của các tướng lĩnh Kiev. Trong ảnh là ảnh chụp vệ tinh một căn cứ quân sự nằm ở ngoại ô thành phố Kamensk-Shakhtinsky nơi Ukraine tố cáo Nga đang tập trung xe tăng để xâm lược nước này. Nguồn ảnh: 1tv.ru.

Bỏ qua các phân tích phóng đại của truyền thông Ukraine và dựa trên nhiều bằng chứng cho thấy số xe tăng được Nga đưa đến Kamensk-Shakhtinsky hầu hết đều là những chiếc xe tăng cũ đa phần là T-62, T-62M và có cả T-64. Và nhiều khả năng những chiếc xe tăng này đang trải qua quá trình bảo dưỡng và duy tu thường niên tại Kamensk-Shakhtinsky như cách Quân đội Nga đang làm với hàng ngàn chiếc xe tăng cũ khác. Nguồn ảnh: 1tv.ru.

Theo đó dựa trên hình ảnh vệ tinh từ chính phía Ukraine, khu căn cứ ở Kamensk-Shakhtinsky nhìn từ trên cao trông giống một căn cứ lưu trữ và sửa chữa thiết bị quân sự hơn là một căn cứ tăng thiết giáp. Bên cạnh số xe tăng mới được đưa tới tại đây cũng có sẵn hàng trăm chiếc xe tăng và xe bọc thép cũ của Quân đội Nga được xếp gọn gàng bên trong căn cứ này. Nguồn ảnh: 1tv.ru.

Và nhìn căn cứ ở Kamensk-Shakhtinsky khiến chúng ta nghĩ ngay đến căn cứ lưu trữ và sửa chữa thiết bị quân sự khác của Nga mang số hiệu “227” nằm ở tận vùng Buryatia, Viễn Đông xa xôi. Quy mô và cách bố trí của hai căn cứ này khá tương đồng nhau và cũng là nơi Quân đội Nga bảo dưỡng số xe tăng T-62 của mình. Nguồn ảnh: 1tv.ru.

Theo đó nhiều khả năng số xe tăng T-62 Nga mang đến Kamensk-Shakhtinsky chỉ là bảo dưỡng kỹ thuật hoặc xa hơn chúng được đưa đến đây để “hồi sinh” trở lại và tái biên chế cho Quân đội Nga trong tương lai gần. Trong ảnh là một chiếc T-62M của Quân đội Nga trong tình trạng không thể tệ hơn tại các căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự của nước này. Nguồn ảnh: Sputnik.

T-62M được Liên Xô phát triển từ những năm 1980 và từ lâu không còn nằm trong biên chế Quân đội Nga. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp Quân đội Nga vẫn có thể huy động cùng lúc hàng ngàn chiếc xe tăng loại này, ví dụ cụ thể nhất cho điều này chính là việc Nga chuyển giao cho Syria hàng trăm chiếc T-62M chỉ trong thời gian ngắn sau hàng thập kỷ niêm cất. Nguồn ảnh: Sputnik.

Dù vậy đi nữa để có thể “hồi sinh” cùng lúc hàng nghìn chiếc T-62M sau nhiều thập kỷ không sử dụng không phải là điều dễ dàng ngay cả đối với Quân đội Nga khi họ đã có sẵn cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đó là chưa kể đến số lính xe tăng có thể điều khiển được những chiếc xe tăng này. Nguồn ảnh: Sputnik.

Chính vì vậy những lo ngại về việc Nga đang đưa xe tăng xâm lược Ukraine hay viện trợ cùng lúc cả ngàn chiếc xe tăng cho lực lượng dân quân Donetsk của Ukraine là không có cơ sở. Nếu Moscow có viện trợ xe tăng cho Donetsk đi nữa thì số lượng cũng sẽ chỉ dừng lại ở vài chục chiếc và quá trình này mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trong ảnh là một đơn vị xe tăng T-62M của Nga trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau khi hoàn tất quá trình bảo dưỡng. Nguồn ảnh: bmpd.livejournal.

Để làm được những điều như trên hầu hết các kho vũ khí của Nga đều phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các giai đoạn lưu trữ: niêm cất, bảo trì trong quá trình niêm cất, kiểm tra tình trạng và kiểm tra máy. Nguồn ảnh: bmpd.livejournal.

Theo đó hầu hết những chiếc xe tăng hay xe bọc thép nằm trong các kho dự trữ chiến lược của Quân đội Nga hay ở các nhà máy chế tạo tăng thiết giáp cũ đều trong tình trạng khá tốt, khác hẳn với các "nghĩa địa" xe tăng Liên Xô đang tồn tại trên khắp Đông Âu mà nhiều nhất là ở Ukraine. Nguồn ảnh: bmpd.livejournal.

Những chiếc xe tăng đang được Quân đội Nga lưu trữ dưới hai hình thức ngắn hạn (dưới 1 năm) và dài hạn (trên 1 năm). Trong đó những chiếc xe tăng được lưu trữ ngắn hạn thường được sử dụng như lực lượng dự phòng cho các đơn vị xe tăng Nga hiện tại, trong khi đó dự trữ dài hạn là dành cho các trường hợp khẩn cấp. Nguồn ảnh: bmpd.livejournal.

Mời độc giả xem video: Xe tăng T-62M của Quân đội Liên Xô. (nguồn yolkhere)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/mang-xe-tang-di-rua-nga-lai-khien-ukraine-lo-sot-vo-1156269.html