Mang xuân sớm đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

Ngày 17/1, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Khoai.

Đoàn làm lễ chào cờ đầu năm mới tại trạm Radar 595 trước khi thăm và tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trước khi đến thăm và tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai, đoàn đã làm lễ chào cờ đầu năm tại trạm Radar 595 trên địa bàn đảo Hòn Khoai.

Hòn Khoai là tên một cụm đảo nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Hòn Khoai cách đất liền hơn 6 hải lý (14,6km); điểm cao nhất so với mực nước biển khoảng 318 m và có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Nơi đây được ví như một trạm tiền tiêu, “mắt biển” canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất phía Tây Nam Tổ quốc.

Những món quà Tết được vận chuyển tới các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cụm đảo gồm 5 đảo nhỏ là Hòn Khoai (hay còn gọi là hòn Độc Lập hay hòn Giáng Tiên), Hòn Sao, Hòn Tượng, Hòn Đồi Môi và Hòn Đá Lẻ. Nơi đây được ví như là một đảo có điều kiện tự nhiên phong phú, đồng thời có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và được ví như là một trạm tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất phía Tây Nam của Tổ quốc.

Đảo Hòn Khoai được ví như một trạm tiền tiêu, “mắt biển” canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất phía Tây Nam Tổ quốc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thay mặt các đơn vị đóng quân trên địa bản đảo Hòn Khoai, Trạm Radar 595, Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, Trạm Radar 595 được thành lập ngày 25/10/1989, nằm trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân An, huyện Ngọc Hiên, tỉnh Cà Mau, ở độ cao 318m so với mực nước biển, cách đất liền điểm gần nhất là 14 km, gần tuyến đường hàng hải quốc tế là cửa ngõ phía Đông đi vào Vịnh Thái Lan. Trên đảo có 4 lực lượng chính, Radar Hải quân, Đồn Biên phòng, Hạt Kiểm lâm, Trạm Hải đăng, trên đảo không có người dân sinh sống.

Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của Trạm luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của Đơn vị. Đồng thời, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trạm luôn phát huy cao độ truyền thống vẽ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống Vùng 5 Hải quân và Trung đoàn Radar 551, luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quan sát phát hiện, nắm chắc tình hình vùng biên, không phận thấp trong phạm vi được phân công, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thăm và tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai, đoàn công tác gửi lời chúc Tết an khang, đoàn kết đến các cán bộ, chiến sĩ, mong các anh luôn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế nơi biên cương.

Thay mặt các các đoàn chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân trên đảo Hòn Khoai, Trưởng đoàn tỉnh Cần Thơ, ông Huỳnh Minh Truyền động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai khắc phục mọi khó khăn, thách thức; vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió; an tâm công tác, sinh sống, gắn bó với biển, đảo – chung sức, đồng lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trạm Radar 595 được thành lập ngày 25/10/1989, nằm trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân An, huyện Ngọc Hiên, tỉnh Cà Mau, ở độ cao 318 m so với mực nước biển. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

"Tôi tin chắc rằng, sau chuyến đi này, hình ảnh người lính biển, đảo dũng cảm, dạn dày sương gió vượt khó khăn gian khổ trong cuộc sống thường nhật trên đảo, luôn lạc quan, khát khao cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc sẽ khắc ghi trong tâm trí các đồng chí tham gia và lan tỏa đến cán bộ, chiến sĩ và người dân trong mỗi địa phương, qua đó khơi gợi tình yêu, trách nhiệm với biển đảo quê hương", ông Huỳnh Minh Truyền bày tỏ.

Hoàng Hạnh - Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mang-xuan-som-den-voi-can-bo-chien-si-tren-dao-hon-khoai-257780.html