Mang yêu thương đến làng trẻ em Birla

Ngày 29/8, Nhóm Cầu Giấy yêu thương đã tổ chức tặng 10 chiếc máy tính để bàn trị giá 100 triệu đồng cho Làng trẻ em Birla Hà Nội - Nơi đang nuôi dưỡng gần 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mất nguồn nuôi dưỡng của TP Hà Nội.

Đại diện nhóm Cầu Giấy yêu thương trao tặng gói thiết bị phòng máy tính cho Làng đại diện Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Đại diện nhóm Cầu Giấy yêu thương trao tặng gói thiết bị phòng máy tính cho Làng đại diện Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Bà bà Trịnh Thanh Huyền - Giám đốc Làng trẻ em Birla Hà Nội cho biết, làng trẻ Birla được thành lập theo Quyết định số 5026/QĐ-TC ngày 20/11/1987 của UBND TP Hà Nội, đơn vị có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mất nguồn nuôi dưỡng của TP Hà Nội.

Trong những năm qua, mặc dù công tác bảo trợ xã hội được Nhà nước và TP rất quan tâm, song nguồn kinh phí được cấp nuôi dưỡng các cháu còn hẹn chế nên việc trang bị các thiết bị để phục vụ cho học tập văn hóa của các cháu còn gặp rất nhiều khó khăn.

“Hiện, đơn vị đang nuôi dưỡng gần 100 trẻ em trong độ tuổi từ 2 - 20 tuổi, trong đó các cháu ở độ tuổi 10 - 20 tuổi chiếm gần 60%. Song hiện tại, đơn vị chỉ có 1 phòng máy vi tính với hơn 18 máy để các cháu học tập, nhưng nhiều máy đã hỏng, không còn sử dụng được do đã được trang bị cách đây gần 10 năm nên không đáp ứng được nhu cầu học tập của các cháu” - bà Trịnh Thanh Huyền cho biết.

Các em tại Làng trẻ Birla Hà Nội thích thú với bộ máy tính mới được Nhóm Cầu Giấy yêu thương trao tặng.

Cũng theo bà Huyền, những khó khăn về vật chất nói trên đã khiến công tác giảng dạy cho các cháu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, học sinh không đến trường mà học văn hóa online trên máy tính theo chương trình của các khối lớp…

Do đó, việc Nhóm thiện nguyện Cầu Giấy yêu thương tặng máy tính mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mất nguồn nuôi dưỡng là hết sức cần thiết.

“Thay mặt làng trẻ Birla chúng tôi xin cảm ơn Nhóm Cầu Giấy yêu thương đã quan tâm, chia sẻ, động viên làng trẻ trong việc quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục em các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi xin hứa sẽ quản lý, sử dụng số máy tính mới được nhóm tặng một cách hiệu quả nhất” - bà Huyền xúc động cho biết.

Trước đó, vào dịp 1/6, Nhóm Cầu Giấy yêu thương đã tổ chức lễ khánh thành, trao tặng các thiết bị vui chơi trị giá 100 triệu đồng cho Làng trẻ em Birla.

Tại buổi lễ, Nhóm Cầu Giấy yêu thương đã tiến hành trao tặng 10 chiếc máy tính để bàn với tổ số tiền 100 triệu đồng. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, nhóm Cầu Giấy yêu thương sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để trang bị thêm 10 chiếc máy tính để bàn nữa cho Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Trước đó, ngày 1/6, Nhóm thiện nguyện Cầu Giấy đã tổ chức khánh thành, trao tặng sân chơi cùng các trang thiết bị khu vui chơi trị giá 100 triệu đồng cho Làng Trẻ em Birla Hà Nội. Cùng với đó, phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức khám bệnh miễn phí cho các em tại Làng trẻ em Birla.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mang-yeu-thuong-den-lang-tre-em-birla-394691.html