Mang yêu thương đến với học sinh vùng lũ

Trước thềm khai giảng năm học mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ kết hợp với các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hảo tâm thăm và tặng quà các em học sinh vùng núi tỉnh Phú Thọ, đặc biệt tại các trường là tâm điểm của các đợt mưa lũ vừa qua.

“Chiếc xe đạp là một món quà ý nghĩa đối với học sinh vùng lũ, là sự động viên, khích lệ lớn đối với các em trên con đường tìm kiếm con chữ, đặc biệt năm học mới đang đến gần, các em cần được hỗ trợ khi mà gia đình các em và nhà trường đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3”- đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Hưng - Chủ tịch UBND xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ tại chương trình trao xe đạp, chung tay hỗ trợ nhân dân huyện Tam Nông khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trao xe đạp cho học sinh Trường tiểu học và THCS Tề Lễ (huyện Tam Nông). Ảnh: Khắc Sáng

Xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ là một trong những vùng rốn lũ, bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Tam Nông trong trận mưa lũ lịch sử tháng 7/2018. Cùng với các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa trận mưa lũ đã khiến hàng trăm gia đình học sinh bị ngập nước, lũ cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều tài sản, trong đó có quần áo, sách vở và đồ dùng học tập của các cháu.

Với tinh thần mang hơi ấm của tình yêu thương, sẻ chia với những khó khăn của học sinh vùng lũ, qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ phường Phương Liên (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) và Quỹ tấm lòng vàng các nhà hảo tâm người Việt tại Hungary đã ủng hộ đồng bào thiên tai tỉnh Phú Thọ 230 triệu đồng để tổ chức trao tặng 90 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, trong đó 10 chiếc xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Hiền Đa (huyện Cẩm Khê), 40 chiếc xe đạp cho học sinh Trường tiểu học và THCS Tề Lễ (huyện Tam Nông), 20 chiếc xe đạp cho học sinh Trường tiểu học, THCS Sơn Hùng và 20 chiếc xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Thục Luyện (huyện Thanh Sơn). Sự quan tâm rất kịp thời, thiết thực của các tổ chức, cá nhân đã mang đến tình cảm ấm áp, tạo thêm động lực và thêm phần phấn chấn cho thầy và trò vùng lũ trước ngày khai trường.

Trao hỗ trợ 230 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa, lũ tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Khắc Sáng

“Nhà em bị ngập lụt, em không kịp mang theo sách vở, vì vậy toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của em đều bị hư hỏng; quần áo cũng không còn. Hôm nay, được nhận xe đạp của Hội Chữ thập đỏ, em rất vui”, em Phạm Ngọc Hiếu, học sinh lớp 3B, Trường tiểu học Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết.

Niềm vui trên chiếc xe đạp mới của học sinh Trường tiểu học Tề Lễ (Tam Nông). Ảnh: Khắc Sáng

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội, ông Bùi Văn Huấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ trao xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Thục Luyện (huyện Thanh Sơn). Ảnh: Khắc Sáng

Bà Trần Thị Thanh Yến - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đống Đa chia sẻ: “Năm học mới đang đến, để giúp con đường đến trường của các cháu học sinh vùng lũ gần hơn, bớt khó khăn hơn, chúng tôi gửi tặng những chiếc xe đạp cho các cháu học sinh, phần nào hỗ trợ các cháu và gia đình ổn định, từng bước phát triển”.

Trao xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Hiền Đa (Cẩm Khê). Ảnh: Khắc Sáng

Trước thềm năm học mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã chú trọng vận động nguồn lực cho học sinh các huyện bị thiệt hại do mưa lũ, trước đó Hội đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho 601 học sinh trường tiểu học Ngọc Đồng, tiểu học Minh Hòa (huyện Yên Lập); trường tiểu học và THCS Văn Luông (huyện Tân Sơn) tiếp nhận 180 thùng thạch rau câu Long Hải và 6.600 quyển vở ô ly, mỗi em học sinh được nhận 1 bộ sách giáo khoa, 10 quyển vở, 1 cặp sách và sữa, tổng trị giá quà tặng là 600 triệu đồng; do các đơn vị hảo tâm tài trợ.

Trao quà cho học sinh Trường tiểu học Văn Luông (Tân Sơn). Ảnh: Khắc Sáng

Mang yêu thương đến với học sinh vùng lũ, đây là một trong các hoạt động thiết thực Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhằm chung tay tiếp sức, động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích cao trong năm học mới.

Cao Hiền

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/mang-yeu-thuong-den-voi-hoc-sinh-vung-lu-13913