Mangkhut có thể quét bay 100 tỷ USD của Trung Quốc

Khi bão Florence tàn phá Mỹ làm 5 người chết thì Châu Á có thể thiệt hại lên tới 120 tỷ USD do siêu bão Mangkhut.

Theo tin từ Bloomberg, bão Mangkhut - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2018 đã ập vào khu vực phía Bắc của Philippines vào sáng sớm ngày 15/9, với sức gió lên ới 269 km/giờ.

Theo thang cảnh báo bão gồm 5 cấp độ của Mỹ, bão Mangkhut được xếp vào cấp 5.

Cơn bão được dự báo sẽ di chuyển qua biển Đông và đi vào Quảng Đông vào ngày Chủ nhật.

Theo ông Chuck Watson, nhà phân tích thảm họa thuộc công ty nghiên cứu Enki Research có trụ sở bang Georgia, Mỹ, trên đường đi của mình, bão Mangkhut có thể gây thiệt hại 120 tỷ USD, trong đó Trung Quốc có thể hứng gần 100 tỷ USD thiệt hại, và 26 tỷ USD thiệt hại có thể rơi vào Hồng Kông.

Trong ảnh, một người đàn ông liều mạng cứu vớt tài sản trong dòng nước gần thủ đô Manila hôm 15/9. Ảnh: CNN.

Trong trường hợp xấu nhất, trận siêu bão còn có khả năng khiến Philippines thiệt hại 20 tỷ USD, tương đương 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này.

Bão Mangkhut có thể yếu đi khi di chuyển qua Philippines, nhưng được dự báo sẽ mạnh trở lại khi đi qua biển Đông.

Cơ quan cảnh báo thiên tai của Liên hiệp quốc cũng cho rằng cơn bão sẽ ảnh hưởng đến gần 49 triệu người tại các khu vực mà nó đi qua.

Thực tế, siêu bão Mangkhut với gió giật mạnh 260 km/h đã phá hủy nghiêm trọng tỉnh Cagayan, miền Bắc Philippines. Giới chức cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng chủ yếu do lở đất.

Tỉnh Cagayan trên đảo Luzon là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo BBC, nhà chức trách Philippines cho biết hầu hết công trình xây dựng tại thành phố Tuguegarao, thủ phủ tỉnh Cagayan, đều chịu thiệt hại. Hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt ở nhiều nơi.

Mưa to gió lớn cũng gây ra hơn 42 trận sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng. Nhà chức trách cho biết trong số 14 nạn nhân thiệt mạng tính tới thời điểm hiện tại, có 2 thành viên đội cứu hộ đã thiệt mạng khi cố gắng giải cứu một người khác khỏi sạt lở đất.

Tâm bão Mangkhut hiện đã vượt qua Philippines và tiến vào Bắc Biển Đông. Dự kiến, bão Mangkhut sẽ đổ bộ miền Nam Trung Quốc rạng sáng ngày 17/9.

Tâm bão dự kiến sẽ đi qua vùng biển cách Hong Kong 100 km về phía Nam và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông.

Thành phố Ma Cao cũng sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng nguy hiểm của cơn bão.

Trong ảnh, binh sĩ Philippines hỗ trợ đưa một nạn nhân tới trạm y tế dã chiến.

Tại Hong Kong, những dấu hiệu đầu tiên của bão Mangkhut đã xuất hiện. Theo Reuters, sóng lớn liên tục đánh vào bờ trong khi gió giật mạnh đã làm rung chuyển cửa kính các nhà cao tầng sáng 16/9.

Đài thiên văn Hong Kong cũng đưa ra cảnh báo, siêu bão Mangkhut có sức gió hơn 118km/h trong khi các chuyên gia khí tượng dự báo Mangkhut có thể mạnh lên khi băng qua Biển Đông.

Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc) cũng đã phát cảnh báo người dân về mưa, lũ lụt và sạt lở bất thường.

Bắc Bộ nguy cơ lũ lụt

Về phía Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão số 6 - Mangkhut đang di chuyển nhanh về hướng các tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh hưởng của bão, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng mưa to đến rất to, lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang có gió giật cấp 6-7. Các tỉnh khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng về gió mạnh của bão số 6.

Cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu bão số 6 gây mưa to đến rất to cho khu vực Đông Bắc, lượng phổ biến 100-150 mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150-200 mm. Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 50-100 mm, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu mưa 100-150 mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

Bên cạnh đó, từ ngày 17-18/9, thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên 2 đến 5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Thao và thượng lưu sông Lô ở mức báo động 2-3; sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang ở mức báo động 1-2; thượng lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1.

Các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là 9 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc 4 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang cần đề phòng ngập úng.

Sơn Ca

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/mangkhut-co-the-quet-bay-100-ty-usd-cua-trung-quoc-3365572/