Mangkhut - 'vua' của những cơn bão

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) hôm 17/9 đã bắt đầu công việc dọn dẹp đống đổ nát mà siêu bão Mangkhut để lại sau khi quét qua thành phố này, gây ra tình trạng lũ lụt, cây cối đổ rạp. Trước đó, cơn bão đã khiến hàng chục người thiệt mạng ở Philippines và hàng triệu người khác phải đi sơ tán.

Sạt lở Luzon (Philippines).

Sạt lở, lũ lụt diện rộng

Trong hôm đầu tuần, con số người chết do bão Mangkhut gây ra trên đảo Luzon, Philippines đã lên tới 66 người. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân từ hiện trường các vụ sạt lở đất xảy ra tại thành phố Itogon. Thị trưởng thành phố này – ông Victorio Palangdan, cho hay tính đến thời điểm này họ chưa tìm thấy nạn nhân nào còn sống sót trong vụ sạt lở đất; gia đình của những người mất tích cũng tham gia nỗ lực tìm kiếm cùng các đội cứu hộ.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines Benigno Durana cho hay, hiện vẫn còn khoảng 43 người mất tích và hơn 155.000 người vẫn đang tạm trú trong các trung tâm sơ tán, dù cơ bão đã đi qua.

Sau khi quét qua đảo Luzon của Philippines, Hong Kong và Macau (Trung Quốc), siêu bão Mangkhut tiếp tục đổ bộ vào lục địa Trung Quốc trong cuối ngày Chủ nhật vừa qua, gây ra tình trạng sạt lở đất và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông. Chính quyền Trung Quốc nói rằng họ đã phải sơ tán hơn 3 triệu người dân, cùng lúc chỉ thị hàng chục nghìn tàu thuyền đánh cá trở về cảng trước khi cái mà họ giới truyền thông Trung Quốc gọi là “Vua của những cơn bão” ập tới.

Ở Hong Kong, thành phố của những tòa nhà chọc trời, chính quyền đã mô tả mức độ thiệt hại mà cơn bão này gây ra là “đặc biệt nghiêm trọng”, với hơn 300 người bị thương do bão. Công việc thu dọn đống đổ nát ở thành phố này đã bắt đầu trong hôm đầu tuần, khi mà người dân bắt đầu trở lại với công việc thường nhật, đi làm trên những tuyến phố đầy rẫy cây đổ, bùn đất và mảnh vỡ.

Nhiều trường học ở Hong Kong vẫn đóng cửa, dịch vụ xe buýt tạm ngừng, người dân đổ xô tới các trạm xe điện để tìm cách di chuyển. Nhiều vụ sạt lở đất cùng lũ lụt đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực, khiến 1.500 người dân phải trú tạm trong các khu lều tạm.

Nhiều cây cối bị bật cả gốc khi siêu bão Mangkhut quét qua tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters).

Sức tàn phá kinh hoàng

Siêu bão Mangkhut, với sức gió hơn 230 km/giờ, đã khiến nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội, mực nước tăng cao tràn vào nhiều ngôi nhà và trung tâm mua sắm, nhiều tuyến đường ngập trắng trong nước. Sức gió mạnh còn khiến hàng loạt cửa sổ của các khu chung cư cao tầng vỡ vụn và rơi xuống lòng đường biên giới.

Tại khu vực Heng Fa Chuen, vô số mảnh đá cuội và sỏi từ bờ biển đã bao phủ các công viên có vị trí nằm gần bờ biển. Nhiều ngôi làng đánh cá có địa hình thấp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị các con sóng dữ đánh. Các tuyến đường ở làng ven biển Lei Yue Mun bị bao phủ bởi rất nhiều mảnh cửa kính vỡ, khiến người dân khó lòng đi lại.

Công viên chính của thành phố, Victoria Park, bỗng chốc trở thành một chướng ngại vật khổng lồ do bị bao phủ bởi hàng trăm gốc cây đổ, trong đó nhiều cây bị bật cả gốc. Trong chiến dịch dẹp quang có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, các đội ứng phó khẩn cấp đã sử dụng cưa máy để dọn những gốc cây lớn đang chặn lối đi lại của người dân.

Ở khu vực Macau lân cận, lần đầu tiên trong lịch sử tất cả 42 casino ở khu vực này đã phải đóng cửa trước khi cơn bão đổ bộ tới. Những casino này đã mở cửa trở lại trong hôm đầu tuần, tuy nhiên Macau vẫn đang trong quá trình phục hồi do tình trạng lũ lụt xảy ra ở nhiều phần của thành phố này, buộc các nhân viên cứu hộ phải sử dụng xuồng để tiếp cận người dân tại nhà riêng của họ.

Hồi năm 2017, chính quyền thành phố Macau từng bị chỉ trích nặng nề vì không có các biện pháp chuẩn bị tránh bão Hato, cơn bão gây thiệt hại rộng và khiến 12 người thiệt mạng.

Sau khi bão Mangkhut quét qua Macau trong hôm Chủ nhật tuần trước, nhiều tuyến phố của thành phố này đã ngập trong nước. Trong hôm đầu tuần này, nhiều hộ dân trong thành phố cho hay nhà của họ đầy bùn đất mà trận lũ vừa qua để lại.

Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ chính quyền Trung Quốc cho biết gần 2,5 triệu cư dân ở tỉnh Quảng Đông chịu ảnh hưởng của cơn bão, 18.000 cơ sở lưu trú tạm thời được mở cửa cho những người sơ tán. Trước khi bão Mangkhut đổ bộ, chính quyền đã yêu cầu ngư dân neo đậu thuyền bè tại những khu vực an toàn, không ra khơi đánh cá. Một số người không tuân thủ đã bị bắt giữ.

Ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hàng loạt cây cối đổ rạp và nhiều tuyến phố bị ngập trong nước. Người dân ở ngôi làng Yashao đã phải góp sức di dời nhiều thân cây đổ và mảnh vỡ khỏi đường xá. “Tôi đã rất sợ hãi, đến nỗi không dám đi ra ngoài đường tối qua. Có thời điểm nước lũ dâng lên tới tận hông” – Zhen Jingli, một cư dân 62 tuổi sống ở làng Yashao, cho hay.

Theo ước tính, siêu bão Mangkhut có thể khiến Philippines thiệt hại khoảng 5 - 6% GDP và làm Trung Quốc và Hong Kong tiêu tốn 50 tỷ USD.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/mangkhut-vua-cua-nhung-con-bao-tintuc415974