Mạnh Cường tạm ngồi ghế nóng ở đội Thể Công

- Gần nửa tháng đã trôi kể từ ngày V-League 2009 khép lại, chiếc ghế HLV trưởng ở Thể Công không có chủ.

HLV Lê Thụy Hải thì đã “một đi không trở lại” vì những bất đồng, trong khi nhiều ƯCV được lãnh đạo Thể Công liên hệ đều “lắc đầu nguầy nguậy”. Trước thực tế này, Thể Công “cực chẳng đã” phải dùng tạm “người nhà” lên ngồi “ghế nóng”. Người đã được chỉ định tạm thời ngồi vào ghế HLV trưởng là trợ lí Nguyễn Mạnh Cường. Mùa giải trước, huyền thoại một thời này đóng vai trò là người phụ giúp ông Lê Thụy Hải trong việc giảng dạy, lên giáo án chiến thuật và hướng dẫn các cầu thủ tập luyện. Tuy nhiên, anh chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng tại một giải đấu khắc nghiệt như V-League. Lãnh đạo Thể Công cũng xác định rõ Mạnh Cường chỉ là giải pháp tạm thời. Thế nên, Quyền HLV trưởng của Thể Công đã được “hứa hẹn” sẽ chỉ phải làm việc trong thời gian đội bắt đầu tập trung từ 1/10 sắp tới. Trong khoảng thời gian sau đó đến trước mùa giải, lãnh đạo CLB sẽ cố gắng liên hệ để tìm kiếm một tên tuổi khác về thay thế. Kế hoạch là thế, nhưng việc tuyển chọn của Thể Công cho vị trí này chắc chắn không dễ dàng. Nhiều HLV “máu mặt” đang rảnh việc cũng chẳng mặn mà về làm việc với đội bóng quân đội, bởi cơ chế hoạt động đặc thù của họ. Đó là chưa kể, chỉ trong một mùa bóng vừa qua, Thể Công đã sa thải liền 2 HLV, nên đã tạo ra hình ảnh rất xấu. Trước thực tế này, nhiều nguồn tin cho hay Thể Công đang hướng tầm mắt ra nước ngoài. Nhiều khả năng, họ sẽ lựa chọn tìm một HLV ngoại, như Tamaz hay Galhidi trước đây. Tuy nhiên, khả năng này còn đang được cân nhắc. Thành Long

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1985/2009/09/1719551/