Manh động, ngông cuồng, 3 bị cáo lãnh bản án nghiêm khắc

Với các tội danh "Chống người thi hành công vụ", "Cố ý gây thương tích", 3 bị cáo Phan Văn Trầm (1991), Phan Văn Thuận (1987) và Phan Văn Thơm (1994), cùng trú P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã phải nhận tổng cộng 102 tháng tù giam trong phiên xét xử sơ thẩm của TAND Q. Liên Chiểu mới diễn ra cuối tháng 9. Tối 19-3-2020, 3 đối tượng đã dùng dao tấn công làm 2 CBCS CAP trong lúc làm nhiệm vụ và một người dân khác bị thương...

Cơ quan CA truy nóng bắt nhanh đối tượng Thuận sau hơn 20 phút gây án.

Bất chấp luật pháp

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 40 ngày 19-3, tại khu vực phía trước nhà 339 Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc xảy ra vụ gây rối, đánh nhau. Nhận được tin báo, CAP Hòa Khánh Bắc phân công 3 CBCS là Huỳnh Như Sang, Phạm Nguyễn Viết Long và Nguyễn Thành Phương đến hiện trường để nắm tình hình, giải quyết vụ việc. Khi đi, CBCS CA đều mặc sắc phục Cảnh sát theo quy định. Đến nơi, khi được người dân cung cấp thông tin các đối tượng gây rối, đánh nhau đang ngồi nhậu tại nhà số 343 Âu Cơ (nhà của Thơm), tổ công tác vào nhà để làm rõ thì thấy Thuận, Trầm và Thơm đang ngồi uống rượu cùng 3 thanh niên khác gồm Phan Văn Quế (1989), Trần Anh Bình (1990), Lê Huy Phước (1992), cùng trú P. Hòa Khánh Bắc.

Tại đây, đồng chí Sang hỏi "có ai vừa đánh nhau, gây rối ở đây không?", Trầm trả lời "không có" và đứng dậy nói: "Ai cho mấy ông vào nhà tôi?", đồng thời xông đến "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với đồng chí Sang. Thấy vậy, đồng chí Phương và đồng chí Long vào hỗ trợ thì Thuận và Thơm cũng xông đến cùng với Trầm xô xát với 3 CBCS CA, trong đó Thuận dùng tay đẩy đồng chí Phương ra phía cổng, Thơm chạy ra kéo cổng lại. Lúc này ở phía trong nhà, Trầm bị đồng chí Sang khống chế nên vơ một 1 con dao gần đó ra chém 1 nhát trúng vào tay trái và vùng miệng đồng chí Sang. Thấy đồng đội bị đối tượng côn đồ hành hung, từ ngoài cổng, đồng chí Phương giật được cổng ra để đồng chí Sang thoát ra ngoài.

Không dừng lại ở đó, Trầm tiếp tục nổi máu ngông cuồng, cầm dao lùa theo chém loạn xạ về phía đồng chí Sang. Trong lúc va chạm, con dao trên tay Trầm rớt xuống đường. Lúc này, Thuận trong nhà chạy ra nhặt con dao chỉ về phía lực lượng CA nói lớn: "Chúng mày đi về gấp". Quyết không để các đối tượng tiếp tục có hành vi chống đối, đồng chí Long xông đến khống chế thì bị Thuận sử dụng dao chém 2 nhát vào đầu. Thấy đối tượng manh động quá đỗi, phần bất bình thay cho lực lượng thi hành công vụ, một người dân qua đường là anh Mai Tấn Cường (1996, trú P. Hòa Hiệp Nam) đã vào can ngăn thì bị Thuận dùng dao chém 2 nhát vào đầu và tay dẫn tới đứt gân. Sau khi chém anh Cường, Thuận cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường, vứt con dao tại số 339 Âu Cơ. Nhận thấy sự việc rất nghiêm trọng, nên cùng với việc đưa anh Cường đi cấp cứu, CAP Hòa Hiệp Bắc đã báo cáo sự việc với CAQ Liên Chiểu để có chỉ đạo tăng cường lực lượng cùng với CAP truy nóng nhóm đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ và bắt được các đối tượng sau gần nửa giờ lẩn trốn khỏi hiện trường...

Các bị cáo tại tòa.

Trả giá

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã bị bắt sau khi gây án 20 phút, song tại CAP, một số đối tượng vẫn tỏ ra ngạo mạn, văng tục, chửi thề với lực lượng làm nhiệm vụ, trong đó nhiều đối tượng còn nồng nặc mùi bia rượu. Riêng đối tượng chủ mưu là Phan Văn Thuận, cơ quan CA cho hay, đối tượng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Qua test nhanh, Thuận dương tính với ma túy tổng hợp.

Nói về trường hợp nạn nhân Cường, dư luận rất biểu dương tấm gương của anh, bởi hành động anh hỗ trợ lực lượng thực thi nhiệm vụ không chỉ góp phần đấu tranh với các loại tội phạm mà còn khích lệ người dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT chung. Ngay sau khi bị các đối tượng chém gây thương tích, CAQ, CAP và Đảng ủy, HĐND, UBND P. Hòa Khánh Bắc đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và khen thưởng anh Cường. Gặp gỡ phóng viên thời điểm sau đó, anh Cường chia sẻ: "Quá trình theo dõi vụ chống người thi hành công vụ của các đối tượng, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều cho bản thân, mà chỉ biết rằng, cần phải cản trở bằng được người có hành vi vi phạm và không để cho đối tượng xấu chạy thoát". Để động viên tấm gương dũng cảm của anh Cường, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP thời điểm đó cũng đã khen thưởng, biểu dương đột xuất cho cá nhân anh Cường và tổ công tác của CAP Hòa Khánh Bắc.

Kiên quyết nghiêm trị các hành vi xem thường pháp luật của nhóm đối tượng, tại phiên xét xử cuối tháng 9 mới đây, chủ tọa phiên tòa đã công khai Bản kết luận giám định pháp y thương tích của 2 CBCS CA Huỳnh Như Sang, Phạm Viết Long và anh Mai Tấn Cường do các bị cáo gây ra với tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định đều là 04%. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 102 tháng tù giam, trong đó: Phan Văn Trầm và Phạn Văn Thuận cùng phạm tội "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1, Điều 330 BLHS, mỗi bị cáo lãnh 24 tháng tù; tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại các điểm a, i, k khoản 1, Điều 134 BLHS, xử phạt mỗi bị cáo 18 tháng tù. Riêng bị cáo Phan Văn Thơm phạm tội "Chống người thi hành công vụ", bị tuyên phạt 18 tháng tù.

Phiên tòa khép lại, dư luận rất đồng tình ủng hộ mức án mà TAND Q. Liên Chiểu tuyên phạt các bị cáo. Án phạt nghiêm khắc này cũng mang lại tính răn đe, cảnh báo những đối tượng còn có tư tưởng thể hiện hành vi ngông cuồng, xem thường pháp luật như Trầm, Thuận và Thơm khi đối diện với lực lượng thực thi công vụ, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_232449_manh-do-ng-ngong-cuo-ng-3-bi-ca-o-la-nh-ba-n-a-n-nghiem-kha-c.aspx