Mạnh mẽ thông điệp cổ động phòng, chống dịch Covid-19

Với quỹ thời gian ngắn kỷ lục, 700 nghìn bức tranh được in ra từ 14 tác phẩm xuất sắc nhất trong hàng trăm bức tranh tham gia cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19, đã nhanh chóng 'phủ sóng' ở nhiều địa phương trên cả nước. Bằng thông điệp mạnh mẽ, hấp dẫn, các tác phẩm này đã kịp thời khích lệ, động viên, tiếp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh trên cả nước.

Nội dung phòng, chống dịch Covid-19 được truyền tải bằng tranh cổ động đến mọi người với những thông điệp dễ nhớ. Ảnh: Quang Thái

Những ngày qua, trên khắp phố phường Hà Nội, không khó để bắt gặp những bức tranh cổ động đa kích cỡ, sắc màu, đi kèm thông điệp cổ động phòng, chống dịch Covid-19 đầy mạnh mẽ, lôi cuốn, như: “Phòng chống dịch Covid-19 đừng chủ quan - đừng hoang mang”; “Chung sức, đồng lòng đẩy lùi Covid-19”; “Không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng”...

Bà Lê Thị Thư (ngõ 1, đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) chia sẻ: "Tranh cổ động trên phố truyền tải thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 một cách trực diện, dễ nhớ đi kèm hình ảnh minh họa trực quan, sinh động, tạo được ấn tượng sâu đậm với người xem”.

Những bức tranh cổ động kể trên chỉ mới vừa “bước ra” từ cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là 14 tác phẩm xuất sắc nhất trong hàng trăm bức tranh dự thi, được Ban Tổ chức lựa chọn để in ấn, phổ biến trên toàn quốc, nhằm tiếp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh của cả cộng đồng. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thị Thu Hương cho biết, chỉ với thời gian phát động ngắn kỷ lục là 5 ngày, cuộc vận động đã đạt mục tiêu đề ra, là phát hiện, phổ biến các tác phẩm “tiếp lửa” chống dịch, nhờ nỗ lực cống hiến đầy trách nhiệm của đội ngũ họa sĩ.

Chưa đầy 1 tuần lễ, việc in ấn, phát hành tranh tới nhiều địa phương trên cả nước đã được hoàn thành nhờ sự đồng hành chung tay của đơn vị, doanh nghiệp, với con số ấn tượng là 700 nghìn bức.

Ngay sau khi tiếp nhận các tác phẩm tranh cổ động phòng, chống dịch, thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai công tác treo tranh cổ động trên khắp phố phường Thủ đô. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền, có 30 cụm pa nô 2 mặt kích thước lớn truyền tải nội dung phòng, chống dịch Covid-19 được dựng tại dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố.

Ngoài ra, còn có hàng trăm pa nô, áp phích và 5.000 băng rôn cùng nội dung được treo, gắn trên các tuyến phố chính, các khu vực trung tâm. “Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào kế hoạch của thành phố và hướng dẫn của các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án triển khai chi tiết trang trí cổ động trực quan bằng nhiều hình thức, như: Cụm pa nô, băng rôn, giá cờ, biểu ngữ..., theo nội dung, mẫu tranh cổ động đã được phê duyệt, bảo đảm đồng bộ và đúng tiến độ”, bà Bùi Thị Thu Hiền thông tin.

Theo Phó phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ba Vì Nguyễn Việt Giao, toàn huyện đã thực hiện treo 1.500 pa nô lớn, nhỏ theo mẫu mới nhất mà ngành Văn hóa vừa ban hành. Ngoài ra, tại các thôn, xóm còn thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính..., nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống dịch.

Tại quận Đống Đa, việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cũng được thực hiện khẩn trương với 3 pa nô tấm lớn (trên 30m2) gắn tại các trục đường chính khu vực trung tâm quận. “Các phường cũng tích cực “phủ sóng” các pa nô, áp phích tại khu dân cư để phố phường đẹp hơn cũng như đẩy mạnh vận động người dân chung tay phòng, chống dịch trong cộng đồng”, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Đống Đa Nguyễn Trọng Hải cho hay.

Miên Hạo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/964273/manh-me-thong-diep-co-dong-phong-chong-dich-covid-19