Mạnh mẽ với vai trò 'đầu tàu'

Chủ động ứng phó mọi biến động

(HNM) - Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm gần đây; thu hút thêm 8,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cao nhất sau hơn 30 năm đổi mới, hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí “quán quân” của cả nước...

Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất, khẳng định đây là "bàn đạp" để kinh tế Thủ đô tiếp đà tăng trưởng, đạt được những thành công mới trong năm 2020.

Có thể nói, để đạt được những thành quả ấn tượng về kinh tế trong năm 2019, chính quyền thành phố và các sở, ngành, địa phương đã có nhiều cách làm đột phá, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong cải cách hành chính, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong những bước đi đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thành phố đã triển khai rất hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ trương "một việc - một đầu mối xuyên suốt", tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong công tác của bộ máy hành chính theo hướng 5 "rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả), trên tinh thần luôn xác định người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ. Trong đó, Hà Nội đã cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính rườm rà; 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua mạng; hầu hết các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế và nộp thuế qua mạng... Những nỗ lực ấy đã đưa Hà Nội vào tốp 10 địa phương có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính...

Năm 2020 là năm cuối thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Phát huy kết quả đã đạt được, hóa giải những thách thức đặt ra, quyết tâm giữ đà tăng trưởng, thành phố tập trung triển khai thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được thành phố xác định là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; tiếp tục tái cơ cấu đầu tư, khơi thông các nguồn vốn thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục xác định phát triển du lịch là kinh tế mũi nhọn... Nhiệm vụ rất nặng nề, yêu cầu đặt ra là các cấp, ngành, địa phương phải vào cuộc đồng bộ với trách nhiệm cao, triển khai nghiêm túc các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Thành phố tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ. Đặc biệt, quyết tâm khắc phục cho được những mặt còn tồn tại, hạn chế, tất cả vì mục tiêu phục vụ tốt, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, phát triển.

Cùng với nỗ lực của chính quyền thành phố, các doanh nghiệp cũng cần tăng cường và tối ưu hóa các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu trong nước và mở rộng xuất khẩu. Bối cảnh căng thẳng thương mại giữa một số quốc gia vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô phải hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, việc tận dụng để tham gia vào chuỗi sản xuất, thương mại toàn cầu phải được đặc biệt quan tâm để vừa nâng cao giá trị, hiệu quả, vừa bảo đảm tính bền vững trong sản xuất, kinh doanh.

Thành quả của năm 2019 là điểm tựa có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với quyết tâm, nỗ lực rất cao của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng rằng Thủ đô sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, xứng đáng là một "đầu tàu" của kinh tế cả nước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/956235/manh-me-voi-vai-tro-dau-tau