Manh mối vụ giám đốc tử vong trong tư thế khỏa thân

Sau khi đánh người tình đồng tính tử vong, Tây đã lấy thẻ tín dụng của ông Alex để mua hàng trên mạng. Từ đây cảnh sát đã mở được nút thắt của vụ án.

Ngày 5/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết các điều tra viên vẫn đang lấy lời khai của Quách Phước Hồ Tây (22 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Lee Alex (51 tuổi, quốc tịch Australia, giám đốc một công ty du học tại TP.HCM).

Quách Phước Hồ Tây. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, sáng 16/7, nhân viên của công ty du học không thấy giám đốc đi làm nên đến nhà tìm và báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến mở cửa thì phát hiện vị doanh nhân đã chết trong tư thế khỏa thân. Tài sản nạn nhân bị mất gồm xe máy, iPad, điện thoại di động, bóp, nhẫn vàng, đồng hồ.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng thực thi pháp luật phát hiện ông Alex là người đồng tính có mối quan hệ trai gái phức tạp nên tập trung khai thác để tìm hung thủ.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện có người dùng một trong 2 số điện thoại của ông Alex thường dùng gọi đến chi nhánh công ty Thế giới di động ở quận 4 để đặt mua một điện thoại với giá 18,5 triệu đồng. Khách hàng xưng là Alex, thanh toán trực tuyến bằng thẻ visa của nạn nhân. Nút thắt của vụ án được hé mở.

Qua rà soát, các điều tra viên phát hiện thanh niên tên Tây (đang theo học hệ trung cấp tại một trường ĐH ở TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án. Khi có đủ chứng cứ, ngày 3/10, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập nam sinh lên làm việc.

Tại đây, Tây khai quen ông Alex từ tháng 5 qua mạng xã hội. Trong thời gian này, vị giám đốc hay rủ nam sinh về nhà (ở quận 10) chơi.

Mỗi lần gặp mặt, doanh nhân hứa sẽ mua đồ xịn, cho Tây đi du lịch nước ngoài khi có cơ hội. Tối 15/7, Alex nhắn tin rủ thanh niên 22 tuổi đến nhà chơi. Tại đây vị doanh nhân nói chuẩn bị đi nước ngoài và muốn đưa nam sinh đi cùng. Người đàn ông 51 tuổi đặt ra điều kiện, Tây phải cho ông ta quan hệ tình dục. Muốn được cùng người tình xuất ngoại nam thanh niên đã đồng ý.

Để tìm "cảm giác mạnh", Tây khai ông Alex trói anh ta để được chủ động. Xong việc, sau một thời gian vị doanh nhân mới chịu cởi trói cho nam sinh.

Sau khi được giải phóng, Tây đã đè lên người ông Alex, đánh liên tiếp vào đầu, mặt và bóp cổ bạn tình lớn tuổi tử vong. Biết ông Alex chết, nghi can đã cướp tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/manh-moi-vu-giam-doc-tu-vong-trong-tu-the-khoa-than-post687059.html